NATO tìm cách "bơm" vũ khí hạng nặng vào chiến trường Ukraine

Thứ Hai, 16/01/2023, 06:50

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg loại trừ khả năng bình thường hóa quan hệ với Nga ngay cả khi xung đột ở Ukraine chấm dứt, đồng thời hứa gửi thêm vũ khí hạng nặng cho Kiev.

"Quan hệ với Nga sẽ không thể giống như trước. Ngay cả khi tiếng súng ngừng vang ở Ukraine, chúng ta không nên trông đợi mối quan hệ giữa (NATO) và Nga được bình thường hóa", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 15/1 phát biểu tại hội nghị ở Na Uy, RiaNovosti đưa tin.

NATO tìm cách
Xe tăng Leopard 2 của Đức, loại vũ khí mà NATO tìm cách cấp cho Ukraine. Ảnh: GettyImages

Theo lời quan chức NATO, dù cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc với kết quả ra sao, thì "tình hình an ninh ở châu Âu cũng đã thay đổi hoàn toàn". Ông cho rằng Moscow đang tìm cách "kiểm soát các nước láng giềng" và điều đó đặt Nga vào thế xung đột thường trực với phương Tây.

Cùng ngày, trả lời báo Handelsblatt của Đức, ông Stoltenberg tuyên bố, các nước phương Tây sẽ sớm tăng cường cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, các thành viên trong khối hiểu rõ rằng, Ukraine cần xe tăng chiến đấu như Leopard 2 của Đức.

"Đây sẽ là một trong những chủ đề mà chúng tôi sẽ thảo luận tại Ramstein (căn cứ không quân của Mỹ ở Đức-PV). Ukraine sẽ có đại diện ở đó. Những cam kết gần đây về việc cung cấp thiết bị quân sự hạng nặng là rất quan trọng", ông nói thêm.

Tổng thư ký NATO cũng tin rằng, cuộc xung đột ở Ukraine đang trong giai đoạn quyết định và phương Tây nên "cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết để giành chiến thắng". "Hỗ trợ quân sự Ukraine là con đường nhanh nhất đi đến hòa bình", ông quả quyết.

Từ phía Nga, nước này từ lâu chỉ trích việc NATO "bơm" vũ khí cho Ukraine, khẳng định các động thái như vậy chỉ khiến "nỗi thống khổ của người dân Ukraine thêm kéo dài".  Nga còn coi việc phương Tây bơm thêm vũ khí cho Ukraine là hành vi "đùa với lửa" và có thể dẫn đến nguy cơ xung đột trực diện Nga-NATO.

Thái Hà
.
.
.