Ukraine phản công sau khi Nga kiểm soát "tâm điểm" giao tranh

Thứ Bảy, 14/01/2023, 05:52

Mặc dù quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Soledar ở miền đông Ukraine, song phía Kiev khẳng định các binh sĩ của họ vẫn đang phản công tại thị trấn đang được coi là tâm điểm giao tranh hiện nay.

Soledar, một thị trấn khai thác muối nhỏ, là tâm điểm giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine trong nhiều ngày qua.

"Vào tối 12/1, hoạt động giải phóng thành phố Soledar kết thúc. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với tiếp tục chiến dịch tiến công trên tỉnh Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/1 thông báo.

Việc chiếm giữ thị trấn này sẽ cho phép cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine tới thành phố Bakhmut và dồn các lực lượng Ukraine còn lại ở đó. Trên thực tế, Moscow đã cố gắng chiếm Bakhmut trong nhiều tháng.

Ukraine phản công dồn dập sau khi Nga giành thị trấn
Các thành viên quân đội Ukraine khai hỏa vũ khí phòng khôn tại thành phố tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: Reuters

Nhưng Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine, lập tức phản bác rằng Nga vẫn chưa chiếm được Soledar: "Các đơn vị của chúng tôi ở đó, thị trấn không nằm dưới sự kiểm soát của Nga".

Trong khi đó, CNN trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết bên ngoài thị trấn có thể nghe thấy tiếng súng cối và tên lửa vào chiều 13/1 và thấy các lực lượng Ukraine đang di chuyển trong một động thái dường như là rút lui có tổ chức.

Một sĩ quan Ukraine trong khu vực trao đổi với Reuters rằng phía Nga vẫn chưa hoàn toàn chiếm được thị trấn. "Theo những gì tôi biết, các binh sĩ của chúng tôi đã cố gắng thoát ra khỏi một số khu vực (của Soledar) một cách có trật tự và bây giờ các nhóm đang phản công, nhưng chúng tôi vẫn giữ được thị trấn", sĩ quan này cho hay.

Ukraine phản công dồn dập sau khi Nga giành thị trấn
Quân đội Nga đã chiếm được Soledar - tâm điểm giao tranh giữa hai nước trong nhiều ngày qua. Ảnh: Sputnik

Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cũng bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, song thừa nhận "người Nga đang hiện diện ở Soledar, nhưng chưa kiểm soát hoàn toàn thành phố". "Tình hình rất phức tạp, nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là giải phóng lãnh thổ, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine", ông Yermak nói thêm.

Cả Bakhmut và Soledar đều thuộc vùng Donetsk mà Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 9. Việc chiếm được toàn bộ khu vực được nhiều người coi là mục tiêu chiến dịch quân sự của Điện Kremlin.

Viktor Vodolatsky, quan chức cấp cao của Ủy ban Duma Quốc gia Nga, nhận định với TASS rằng việc giải phóng thị trấn Soledar là một bước ngoặt của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

"Về nguyên tắc, một bước ngoặt đã xảy ra đối với toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt bởi vì sau Soledar, các nỗ lực chiến thuật-quân sự khác đang bắt đầu. Việc chiếm Artyomovsk và các thành phố khác, Kramatorsk trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nguồn cung đạn dược của Ukraine đã bị cắt, các tuyến đường vận chuyển vốn được sử dụng để cung cấp thiết bị phương Tây đã bị chặn đứng, vì vậy Soledar đóng một vai trò quan trọng", ông nhận định.

An Nhiên
.
.
.