Năng lượng từ trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tương đương 32 quả bom nguyên tử

Thứ Ba, 07/02/2023, 17:29

Trích dẫn lời một số chuyên gia, tờ New York Times và La Repubblica đưa tin, năng lượng giải phóng ra từ trận động đất sáng 6/2 ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tương đương 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.

Số người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria vượt ngưỡng 5.000  -0
Một người may mắn được cứu sống từ đống đổ nát ở Sanliurfa, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh AP. 

Chuyên gia Januka Attanayake từ Đại học Melbourne, Australia đánh giá năng lượng do trận động đất giải phóng ra tương đương năng lượng đủ để thành phố New York, Mỹ tiêu thụ trong 4 ngày. 

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter, được đánh giá là trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999, đã xảy ra vào sáng sớm 6/2, làm sụp đổ hàng nghìn tòa nhà bao gồm nhiều khu chung cư, phá hủy bệnh viện và khiến hàng nghìn người bị thương hoặc mất nhà cửa ở các thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Dù dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho thấy trận động đất mạnh 7,8 độ richter nhưng một số chuyên gia nhận định con số này có thể lớn hơn. 

Công tác cứu hộ cũng như cuộc sống của người dân tại những nơi bị ảnh hưởng gặp rất nhiều khó khăn khi nhiệt độ gần như đóng băng, mất điện và thiếu nhiên liệu diện rộng.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 13,5 triệu người bị ảnh hưởng trong một khu vực trải dài khoảng 450 km từ Adana ở phía tây đến Diyarbakir ở phía đông và 300 km từ Malatya ở phía Bắc đến Hatay ở phía Nam.

Theo AP, tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết đã lên tới 3.419 người, Phó Tổng thống Fuat Oktay cho biết, đồng thời nói thêm rằng thời tiết khắc nghiệt đang gây khó khăn cho việc đưa hàng viện trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố “báo động cấp 4” kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa nước này (AFAD) cho biết 5.775 tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất, kéo theo 285 dư chấn và 20.426 người bị thương.

Hiện, các nước trên thế giới đã gửi nhiều đội để trợ giúp công tác cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. AFAD cho biết ít nhất 24.400 nhân viên cứu hộ đang được huy động trên khắp đất nước.  

Tại Syria, nhà chức trách đã báo cáo về những trường hợp thiệt mạng ở tận phía Nam Hama, cách tâm chấn khoảng 100 km. Trận động đất đã gây thiệt hại thêm cho cơ sở hạ tầng vốn đã bị tàn phá sau 11 năm chiến tranh ở nước này và số người chết đã leo lên hơn 1.600.

Đây là trận động đất mạnh nhất được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận trên toàn thế giới kể từ trận động đất ở Nam Đại Tây Dương vào tháng 8/2021.

Duy Tiến
.
.
.