Lở đất nghiêm trọng ở Peru, hơn 20 người thương vong

Thứ Ba, 07/02/2023, 12:17

Một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở miền nam Peru ngày 7/2, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích.

Lở đất nghiêm trọng ở Peru, hơn 20 người thương vong  -0
Một số du khách vẫn di chuyển đến Núi Cầu Vồng, cách không xa nơi xảy ra lở đất bất chấp lời cảnh báo nguy hiểm. Ảnh AP. 

Văn phòng Bộ Y tế Peru tại thị trấn miền núi Secocha, nơi xảy ra vụ lở đất, cho biết 20 người đã bị thương trong vụ việc.

Nằm trên bờ sông Ocoña, Secocha là một trong những khu vực liên tục phải đối mặt với lũ lụt khi lượng mưa lớn đổ xuống. Trong ngày 6/2 (giờ địa phương), dòng chảy của sông Ocoña vẫn rất dữ dội, chính phủ Peru cảnh báo nước sông dâng cao có thể ảnh hưởng đến các khu vực dân cư gần đó.

Nhằm giải quyết hậu quả của trận lở đất, Bộ Y tế Peru thông báo sẽ điều động “hai lữ đoàn bao gồm các bác sĩ, y tá và chuyên gia sức khỏe tâm thần đến khu vực”, cũng như 150kg thuốc men.

Quân đội Peru cũng đã triển khai máy bay trực thăng vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, nước uống và bao cát tới khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Quốc phòng Peru cho biết, “các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp tục”, đồng thời lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch xung quanh vụ lở đất sau khi một số phương tiện truyền thông địa phương đưa ra số người chết lên tới 36. Bộ Quốc phòng Peru khuyến nghị người dân nên “lấy thông tin từ các nguồn chính thức”.

Trận lở đất xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra ở Peru, nhiều trong số đó tập trung ở các khu vực phía nam.

Các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 12/2022 khi Tổng thống lúc bấy giờ là ông Pedro Castillo cố gắng giải tán Quốc hội trước phiên điều trần luận tội lần thứ ba. Cựu cấp phó của ông Castillo, bà Dina Boluarte, sau đó đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách là nữ Tổng thống đầu tiên của Peru.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.