Mỹ tuyên bố "tẩy chay ngoại giao" với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh

Thứ Ba, 07/12/2021, 08:30

Mỹ ngày 6/12 (giờ địa phương) tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông sắp diễn ra tại Bắc Kinh, một động thái mà chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ đáp trả với “các biện pháp quyết liệt”.

Mỹ tuyên bố
Ảnh minh họa AP. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong cuộc họp báo ngày 6/12 rằng, chính quyền Biden sẽ không cử “bất kỳ đại diện ngoại giao nào đến Thế vận hội Mùa đông và Thế vận hội Paralympic Bắc Kinh 2022” để phản đối việc “Trung Quốc vi phạm nhân quyền”, liên quan đến vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, Al Jazeera đưa tin.

Động thái “tẩy chay ngoại giao” này đã được các nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ đề xuất và cân nhắc trong nhiều tháng qua, sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu của các vận động viên Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngay lập tức phản đối và cho rằng hành động tẩy chay của Mỹ là “thao túng chính trị”, nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến Thế vận hội.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu cho biết “chưa có lời mời nào đối với đoàn quan khách của Mỹ, vì vậy động thái tẩy chay ngoại giao của Washington cũng vô nghĩa”, theo Reuters.

Trước đó, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nên dừng động thái tẩy chay lại “để không ảnh hưởng đến đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực quan trọng”.

Quan hệ Mỹ-Trung trở nên căng thẳng trong thời gian qua liên quan đến nhiều vấn đề, trong khi đó, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến hồi tháng trước rằng sẽ cải thiện quan hệ song phương.

Tiến Dũng
.
.
.