Mỹ ồ ạt bơm đạn HIMARS để Ukraine bắn phá mục tiêu Nga

Thứ Bảy, 20/08/2022, 08:59

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá gần 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm đạn pháo của hệ thống pháo phản lực HIMARS, tên lửa không đối đất và vũ khí chống tăng các loại.

Mỹ ồ ạt bơm đạn HIMARS để Ukraine bắn phá mục tiêu Nga -0
Binh sĩ Mỹ đưa xe pháo HIMARS lên máy bay vận tải. Ảnh: Getty Images

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/8 (giờ địa phương) phát thông cáo xác nhận nước này sẽ cung cấp gói viện trợ vũ khí mới trị giá tới 775 triệu USD cho Ukraine, động thái được Washington mô tả là nhằm giúp Kiev "tạo sự khác biệt trên chiến trường và củng cố vị thế trên bàn đàm phán".

Gói viện trợ mới sẽ nâng tổng giá trị các đợt "hỗ trợ an ninh" của Mỹ dành cho Ukraine từ khi xung đột nổ ra lên 10,6 tỷ USD. "Mỹ sẽ sát cánh cùng đồng minh và đối tác từ hơn 50 quốc gia hỗ trợ an ninh cho Ukraine", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn.

CNN dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao tiết lộ, gói viện trợ mới sẽ gồm 15 máy bay trinh sát không người lái chỉ điểm pháo binh Scan Eagle, 40 xe bọc thép chống mìn MRAP, một lượng tên lửa không đối đất chống radar HARM cùng 1.500 tên lửa chống tăng TOW.

Đáng chú ý, Mỹ cũng dự kiến gửi sang Ukraine 16 lựu pháo loại 105mm cùng 36.000 quả đạn. Dù không có các bệ phóng HIMARS, nhưng Washington sẽ cung cấp một lượng đáng kể đạn pháo của tổ hợp này để Ukraine tiếp tục công kích các mục tiêu nằm sâu trong các khu vực mà Moscow kiểm soát.

Ukraine đến nay đã nhận tổng cộng 16 hệ thống HIMARS từ Mỹ. Nga khẳng định đã phá hủy một nửa cơ số HIMARS trên đất Ukraine, song Lầu Năm Góc bác bỏ tuyên bố của Nga.

Sau gần 6 tháng giao tranh, tình hình chiến sự Nga-Ukraine đang chứng kiến những diễn biến mới, khi đà tiến công của Nga chững lại và Moscow buộc phải củng cố lực lượng để giảm thiểu thiệt hại từ các đợt phản công do Ukraine thực hiện với vũ khí phương Tây.

Thái Hà
.
.
.