Mỹ nhắm mục tiêu vào dòng tiền của Wagner

Thứ Tư, 28/06/2023, 07:10

Mỹ ban bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào các thực thể được mô tả là có liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của lực lượng an ninh tư nhân Wagner ở châu Phi.

Interfax ngày 27/6 dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho hay họ đã đưa một cá nhân người Nga cùng 4 công ty có trụ ở Cộng hòa Trung Phi, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Nga vào danh sách trừng phạt do có liên quan đến hoạt động tài chính của tập đoàn Wagner.

Mỹ nhắm mục tiêu vào lực lượng Wagner -0
Bên ngoài trụ sở tập đoàn Wagner ở Nga. Ảnh:Reuters

Trong số đó, cá nhân người Nga bị Mỹ trừng phạt được mô tả là sở hữu hoạt động kinh doanh ở Mali và có mối liên hệ gần gũi với "ông trùm" Wagner Yevgeny Prigozhin; còn các công ty bị cáo buộc "tham gia giao dịch vàng" để giúp Wagner có tiền mở rộng ảnh hưởng ở Ukraine và châu Phi.

"Tập đoàn Wagner có nguồn tiền để hoạt động một phần nhờ khai thác tài nguyên thiên nhiên ở các quốc gia như Cộng hòa Trung Phi và Mali", Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson cáo buộc.

Theo quan chức Mỹ, Washington sẽ tiếp tục "nhắm mục tiêu vào các nguồn thu của Wagner để giảm sự bành trướng và bạo lực của họ ở châu Phi, Ukraine và bất cứ nơi nào khác", Politico dẫn lời.

Thông tin về việc Mỹ trừng phạt các thực thể liên quan Wagner được loạn báo vài ngày sau vụ nổi loạn của Wagner ở Nga. Tờ Wall Street Journal hôm 24/6 nói rằng, Mỹ có thể đã cân nhắc hoãn công bố các biện pháp trừng phạt đó vì "không muốn tỏ ra đứng về phía nào" trong cuộc nổi loạn.

Nhờ nỗ lực của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, cuộc nổi loạn đã nhanh chóng chấm dứt với thiệt hại tối thiểu. Điện Kremlin ngày 26/6 thông báo chấm dứt truy tố Prigozhin và cho phép ông sang Belarus. Chưa rõ tương lai của Wagner sau sự kiện ngày 24/6.

Trong thông điệp tối 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng, phần lớn binh sĩ Wagner là "người Nga yêu nước" và các thành viên Wagner tham gia cuộc nổi loạn đã bị kẻ xấu lợi dụng để "chống lại đồng đội, những người mà họ đã cùng chiến đấu vì lợi ích và tương lai của đất nước".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày khẳng định hoạt động của các quân nhân thuộc tập đoàn quân sự Wagner tại Mali cũng như Cộng hòa Trung Phi sẽ vẫn tiếp tục, bởi cuộc nổi loạn của Prigozhin không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nga và các đối tác quốc tế.

Wagner được cho là hoạt động ở ít nhất 8 quốc gia châu Phi, cung cấp các dịch vụ huấn luyện, chiến đấu, bảo vệ cơ sở khai thác mỏ và đảm bảo an toàn của các quan chức cấp cao, Foreign Policy đưa tin.

Thái Hà
.
.
.