Tổng thống Putin: Phần lớn lính Wagner là "người Nga yêu nước"

Thứ Ba, 27/06/2023, 06:39

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, phần lớn binh lính và chỉ huy lực lượng an ninh tư nhân Wagner là "người Nga yêu nước", đồng thời cho họ lựa chọn tiếp tục phục vụ trong quân đội Nga.

Trong thông điệp tối 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cám ơn Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì những nỗ lực của ông nhằm giải quyết một cách hòa bình cuộc nổi loạn vũ trang liên quan đến lực lượng Wagner cách đây hai hôm, Interfax đưa tin.

Tổng thống Putin: Phần lớn lính Wagner là
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RiaNovosti

Theo Tổng thống Putin, các binh sĩ Wagner tham gia cuộc nổi loạn đã bị kẻ xấu lợi dụng để "chống lại đồng đội, những người mà họ đã cùng nhau chiến đấu vì lợi ích và tương lai của đất nước".

"Chúng tôi biết đại đa số các chiến binh và chỉ huy của nhóm Wagner là những người Nga yêu nước, cống hiến cho người dân và đất nước. Họ đã chứng minh điều này bằng lòng dũng cảm trên chiến trường", Tổng thống Putin phát biểu.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định, các thành viên Wagner "có cơ hội phục vụ nước Nga bằng cách ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật", hoặc có thể lựa chọn "trở về với người thân cùng bạn bè". "Ai muốn có thể đến Belarus", ông Putin nói. "Sự lựa chọn là của mỗi người".

Trước đó cùng ngày, "ông trùm" Wagner Yevgeny Prigozhin thừa nhận ông triển khai hai nhóm binh sĩ tham gia cuộc nổi loạn hôm 24/6, trong đó một nhóm quân tới thành phố Rostov-on-Don và kiểm soát trụ sở Quân khu miền Nam của Nga, nhóm còn lại di chuyển đến Moscow.

Ông Prigozhin tuyên bố hoạt động của Wagner ngày 24/6 là "biểu tình phản đối, không nhằm lật đổ chính quyền". Vị này cũng nói rằng, lực lượng Wagner có thời điểm chỉ cách Moscow khoảng hơn 200km.

Sau gần một ngày căng thẳng, đến đêm 24, rạng sáng 25/6, tình hình hạ nhiệt nhờ nỗ lực đối thoại của Tổng thống Belarus. Wagner xác nhận rút quân khỏi Rostov-on-Don và dừng di chuyển theo hướng Moscow. Điện Kremlin thông báo chấm dứt truy tố ông Prigozhin và cho phép ông sang Belarus.

Chưa rõ tương lai của ông Prigozhin ở Belarus. Vị thế của lực lượng Wagner chưa được xác định. Chính quyền Belarus tiết lộ, "một phương án hợp lý và chấp nhận được để giải quyết tình hình đã được đưa ra, với sự đảm bảo an ninh cho các thành viên của Wagner", nhưng không nêu chi tiết.

Các quan chức Nga thông báo, một số ngôi nhà và tuyến đường hư hại trong vụ Wagner nổi loạn, cũng như ghi nhận một đám cháy lớn tại một nhà kho nhiên liệu tại bang Voronezh. Thiệt hại về người không được ghi nhận.

Thái Hà
.
.
.