Mỹ lên kế hoạch bổ nhiệm "đại sứ cho khu vực Bắc Cực"

Chủ Nhật, 28/08/2022, 10:16

Mỹ có kế hoạch bổ nhiệm một đại sứ chung cho khu vực Bắc Cực, phản ánh tầm quan trọng chiến lược và thương mại ngày càng gia tăng của khu vực này.

Mỹ lên kế hoạch chỉ định
8 quốc gia Bắc Cực bao gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Nga và Mỹ. Ảnh minh họa Reuters. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố “một khu vực Bắc Cực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác có tầm quan trọng chiến lược sống còn với Mỹ”.

Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch nâng cao tầm quan trọng của khu vực bằng cách đề cử một đại sứ cho khu vực Bắc Cực. Tuy nhiên, động thái này vẫn cần sự chấp thuận của Thượng viện. Ứng viên cho vị trí này vẫn chưa được đề cử.

8 quốc gia Bắc Cực bao gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Nga và Mỹ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 26/8, một ngày sau chuyến thăm Bắc Cực cho biết, Nga đã mở cửa trở lại hàng trăm địa điểm quân sự từ thời Liên Xô trong khu vực, đặt ra những thách thức chiến lược đối với NATO tại khu vực này.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.