Lực lượng đối địch tại Tripoli "nói chuyện" bằng súng đạn, hàng trăm người thương vong

Chủ Nhật, 28/08/2022, 08:40

Bộ Y tế Libya cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 140 người bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực giữa các lực lượng dân quân đối địch tại thủ đô Tripoli ngày 27/8 (giờ địa phương).

Bạo lực nổ ra tại Tripoli, hàng trăm người thương vong  -0
Bạo lực tiếp tục xảy ra tại Tripoli trong đêm 27/8. Ảnh Reuters. 

Giao tranh dữ dội nổ ra suốt đêm khi các lực lượng đối địch “nói chuyện” với nhau bằng súng đạn, thậm chí, nhiều vụ nổ đã xảy ra. Nhiều bức ảnh và video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ của cuộc giao tranh tại Libya, nhiều tòa nhà dân cư bị phá hủy, ô tô bị đập phá, đốt cháy.

Tình hình tại Libya vẫn rất bất ổn khi giao tranh các phe liên tục xảy ra từ năm 2014, sau cuộc nổi dậy năm 2011 nhằm lật đổ nhà lãnh đạo lúc bấy giờ là Muammar Gaddafi.

Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) do Liên Hợp Quốc (LHQ) hậu thuẫn cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook rằng các cuộc đụng độ “khởi đầu khi một nhóm dân quân bắn ngẫu nhiên vào một đoàn xe đi qua khu vực phố Zawia tại thủ đô”.

Thủ tướng lâm thời Abdulhamid Dbeibeh, người đứng đầu GNU, hiện sống và làm việc tại Tripoli, miền tây Libya. Trong khi đó, tòa nhà quốc hội ở Tobruk, phía đông đất nước, là trụ sở của chính phủ đối thủ do Thủ tướng Fathi Bashagha lãnh đạo.

Ông Bashagha đã nhiều lần cố gắng tiến quân và tiếp quản Tripoli với tuyên bố GNU là chính phủ bất hợp pháp và nên từ bỏ quyền lực. GNU tất nhiên đã từ chối và tuyên bố quyền lực nên được trao một cách hòa bình thông qua các cuộc bầu cử, chứ không phải vũ lực.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức” bạo lực tại Tripoli. “Tổng thư ký kêu gọi các bên ở Libya tham gia vào một cuộc đối thoại thực chất để giải quyết những bế tắc chính trị hiện nay và không sử dụng vũ lực để giải quyết những khác biệt. Ông cũng kêu gọi các bên bảo vệ dân thường và không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng và làm chia rẽ sâu sắc hơn”, Stéphane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ cho biết.

Phái đoàn Hỗ trợ của LHQ tại Libya trong một bài đăng trên Twitter bày tỏ “quan ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ vũ trang đang diễn ra, bao gồm các cuộc pháo kích hạng nặng bừa bãi vào các khu dân cư đông đúc ở Tripoli, gây ra thương vong cho dân thường và thiệt hại cho các cơ sở dân sự như bệnh viện”. LHQ kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch và nhắc nhở tất cả các bên về nghĩa vụ theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế trong bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự.

Duy Tiến (Theo CNN)
.
.
.