Mỹ kêu gọi LHQ mạnh tay hơn với Triều Tiên

Thứ Ba, 10/05/2022, 11:04

Mỹ mới đây yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tiến hành họp trong tuần này về vấn đề Triều Tiên, trong bối cảnh Washington thúc đẩy HĐBA áp các biện pháp trừng phạt tăng cường với Bình Nhưỡng.

Mỹ kêu gọi LHQ mạnh tay hơn với Triều Tiên  -0
Triều Tiên liên tục thử tên lửa và vũ khí trong thời gian gần đây. Ảnh minh họa KCNA. 

Cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 11/5. Phía Mỹ, nước giữ vai trò Chủ tịch HĐBA trong tháng 5, đã lên tiếng kêu gọi tiến hành cuộc họp từ tuần trước.

Kể từ đầu năm nay, Triều Tiên đã tiến hành 15 vụ thử tên lửa và vũ khí, khiến một số nước láng giềng "đứng ngồi không yên" và phía Mỹ phản đối kịch liệt. 

Vụ thử mới nhất được tiến hành ngày 7/5 khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm. Động thái này được tiến hành chỉ vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức ngày 10/5.

Đại sứ Mỹ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield cho biết, Washington muốn HĐBA bỏ phiếu để tăng cường trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga, cả hai đều nắm quyền phủ quyết trong HĐBA, chưa chắc đã nhất trí với đề xuất của Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết các vụ thử tên lửa của Triều Tiên “là một thách thức, mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế mà HĐBA cũng như các thành viên khác đã thừa nhận”.

Từ năm 2006, Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của LHQ. HĐBA liên tục tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng trong thời gian qua nhằm cắt giảm nguồn tài trợ cho chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Mỹ cũng thúc giục LHQ có lập trường cứng rắn hơn đối với Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Triều Tiên quay trở lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, vốn đã bị đình trệ kể từ cuộc gặp thượng đỉnh năm 2019.

Tuy nhiên, Triều Tiên cho đến nay vẫn bác bỏ các tuyên bố từ Mỹ, cáo buộc Washington duy trì các chính sách thù địch như trừng phạt và tập trận quân sự.

Tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ đẩy mạnh phát triển các loại vũ khí hạt nhân mà LHQ cấm. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “biểu tượng của sức mạnh quốc gia” và cần được đa dạng hóa.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.