Mỹ huỷ tài liệu nhạy cảm trước khi rút quân khỏi Afghanistan

Thứ Bảy, 14/08/2021, 08:42

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul đã ra lệnh cho nhân viên tiêu hủy các tài liệu nhạy cảm cùng vật phẩm "có thể bị lạm dụng trong các nỗ lực tuyên truyền".

Theo Bloomberg, trong thông báo nội bộ gửi tất cả nhân viên hôm 13/8, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul yêu cầu nhân viên tiêu huỷ tài liệu, xoá những thông tin nhạy cảm trên máy tính để bàn, trong đó có biểu tượng của đại sứ quán, của các cơ quan, cờ Mỹ hoặc "vật phẩm có thể bị lạm dụng trong các nỗ lực tuyên truyền".

Mỹ huỷ tài liệu nhạy cảm trước khi rút quân khỏi Afghanistan -0
 Bên trong Đại sứ quán Mỹ tại Kabul. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng đây là một phần của quy trình tiêu chuẩn được áp dụng để giảm thiểu sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan trên các hạng mục khác nhau, bao gồm nhân sự, thiết bị và vật tư.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh phong trào Taliban hôm 12/8 đã giành quyền kiểm soát Kandahar và Herat, thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan và nhiều thủ phủ cấp tỉnh khác. Một nguồn tin tình báo của Mỹ dự đoán, thủ đô Kabul có thể bị Taliban cô lập trong vòng 72 giờ tới.

"Kabul hiện không nằm trong mối đe dọa ngay lập tức, nhưng rõ ràng… nếu bạn chỉ nhìn vào những gì Taliban đang làm, bạn có thể thấy rằng họ đang cố gắng cô lập Kabul", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.

Trước đó, Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai thêm 3.000 quân đến Afghanistan để hỗ trợ việc sơ tán người dân và nhân viên Đại sứ quán tại nước này ở Kabul.

Giao tranh giữa các lực lượng của Afghanistan và Taliban leo thang dữ dội kể từ hồi tháng 5 khi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu rút dần về nước. Theo thống kê mới nhất của Reuters, chỉ trong tháng 5 và 6, đã có gần 800 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương, trong khi gần 19 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.  

Cao Trung
.
.
.