Anh và Canada cử binh sĩ đến giúp sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Thứ Sáu, 13/08/2021, 10:41

CBS News trích dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết, lực lượng đặc nhiệm của Canada đã sẵn sàng giúp sơ tán nhân viên Đại sứ quán nước này tại Afghanistan.  

Sau Mỹ, Anh và Canada tuyên bố điều quân đến Afghanistan -0
Binh sĩ Taliban trên đường phố Ghazni. Ảnh AP.  

Nguồn tin cho biết, quân đội Canada và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan chịu trách nhiệm về Trung Đông, đã có các cuộc thảo luận sâu rộng về việc cung cấp hỗ trợ hậu cần và vận tải cho Canada trong trường hợp cần thiết.

Đến nay, chính quyền  Canada chưa đưa ra quyết định về việc đóng cửa Đại sứ quán hay giảm số lượng nhân viên.

Nhiều binh sĩ được huấn luyện bài bản của Canada hiện đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan, bên cạnh các đồng minh khác như Mỹ và Anh. Trước đó, Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai thêm 3.000 quân đến Afghanistan để hỗ trợ việc sơ tán người dân, nhân viên Đại sứ quán tại nước này ở Kabul, thủ đô Afghanistan.

Trong khi đó, Anh cũng tuyên bố gửi 600 quân đến nước này để thực hiện nhiệm vụ tương tự. Ngoại trưởng Anh Ben Wallace cho biết, việc triển khai quân này được thực hiện “trong bối cảnh bạo lực gia tăng và môi trường an ninh xuống cấp nhanh chóng tại Afghanistan”.

Động thái triển khai quân này của Anh, Canada và Mỹ diễn ra trong bối cảnh phong trào Taliban hôm 12/8 đã giành quyền kiểm soát Kandahar và Herat, thành phố lớn thứ hai và ba của Afghanistan và nhiều thủ phủ cấp tỉnh khác.

Trong động thái mới nhất, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đang thảo luận việc đưa ra tuyên bố phản đối các cuộc tấn công gây thương vong cao cho thường dân mà Taliban tiến hành nhằm vào các thành phố và thị trấn của Afghanistan, Al Jazeera đưa tin. Theo đó, LHQ được cho là sẽ trừng phạt rất cả các hành động đe dọa đến an ninh và ổn định tại Afghanistan.

Duy Tiến
.
.
.