Mỹ hoàn tất sơ tán người khỏi Afghanistan trước 31/8

Thứ Sáu, 20/08/2021, 08:24

Tổng thống Mỹ cho biết, trong hai ngày gần đây, hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi Afghanistan, dự kiến nỗ lực sơ tán sẽ hoàn thành trước ngày 31/8. 

Tổng thống Mỹ không tin Taliban đã thay đổi  -0
 Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trên truyền hình. Ảnh Reuters. 

Sputnik đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông tin rằng hành động của Taliban sẽ là yếu tố quyết định xem chính quyền do họ đứng đầu có được quốc tế công nhận hay không. 

Tổng thống Biden tiếp tục khẳng định rằng ông coi việc rút quân là điều đúng đắn phải làm và ông sẽ rút quân ngay cả khi chính quyền Trump không đạt được thỏa thuận hòa bình với Taliban ở Doha vào tháng 2/2020. “Không có thời điểm nào là thích hợp để rút quân khỏi Afghanistan”, ông Biden cho biết.

Ông Biden lưu ý rằng Mỹ đã nắm quyền kiểm soát sân bay Kabul và hiện đang trong quá trình sơ tán công dân Mỹ và những người có liên quan. Hiện Mỹ đã sơ tán được 1.000 đến 1.200 người khỏi Afghanistan trong ngày 18/8 và thêm vài nghìn người trong ngày 19/8. Mỹ đang lên kế hoạch sơ tán khoảng 10.000 đến 15.000 người với hạn chót là ngày 31/8.

Khi được yêu cầu bình luận việc tình báo Mỹ không đưa ra dự đoán chính xác thời gian chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ, ông Biden cho biết các báo cáo tình báo mà ông đọc dự báo sự sụp đổ “có nhiều khả năng xảy ra vào cuối năm nay”.

Ông Biden cũng bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng có thể tránh được sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan bằng cách giữ một “lực lượng nhỏ” gồm 2.500 lính Mỹ thường trú tại nước này. Ông chỉ ra rằng thỏa thuận Doha đã cam kết Washington sẽ rút quân trước ngày 1/5 và Taliban đã giữ lời, không tấn công các lực lượng Mỹ sau khi ký thỏa thuận hòa bình năm 2020.

Mỹ và các đồng minh đổ bộ Afghanistan vào cuối năm 2001 với lý do Taliban từ chối giao nộp trùm khủng bố Osama bin Laden.  

Phái bộ do NATO dẫn đầu đã nhanh chóng lật đổ Taliban năm 2001 và thiết lập một chính quyền dân sự do phương Tây hậu thuẫn, nhưng cuộc chiếm đóng nhanh chóng biến thành một cuộc nổi dậy, với việc các tay súng Taliban tấn công liên quân và quân đội nước ngoài.

“Dự án Chi phí Chiến tranh” của Đại học Brown gần đây ước tính rằng cuộc chiến kéo dài 19 năm ở Afghanistan đã tiêu tốn của Washington khoảng 2,26 nghìn tỷ USD. Trong thời gian này, hơn 100.000 dân thường, hàng chục nghìn nhân viên lực lượng an ninh Afghanistan và các chiến binh Taliban, khoảng 3.500 quân nhân Mỹ và NATO, cùng hơn 4.000 lính đánh thuê phương Tây đã thiệt mạng. Bin Laden đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch vào tháng 5/2011 tại Pakistan.

Duy Tiến
.
.
.