Pakistan chưa công nhận chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo

Thứ Tư, 18/08/2021, 17:59

Phía Pakistan cho biết, sẽ không có bất kỳ quyết định đơn phương hay song phương nào mà là đa phương về việc công nhận chính quyền Taliban, đồng thời nhấn mạnh Pakistan là một nước có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Fawad Chaudhry hôm 17/8 cho biết Islamabad sẽ tham vấn với các cường quốc trong khu vực và quốc tế trước khi đưa ra quyết định về việc có công nhận chính quyền mới ở Afghanistan do Taliban lãnh đạo hay không.

Pakistan chưa công nhận chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo -0
 Taliban chiếm quyền kiểm soát Phủ Tổng thống Afghanistan tối 15/8. (Nguồn: AP)

Theo ông Fawad Chaudhry, Pakistan không muốn đưa ra bất kỳ quyết định đơn phương hay song phương nào về vấn đề này mà là đa phương, thêm rằng Pakistan vui mừng vì cho đến nay không có bạo lực, chiến tranh, mất mát tài sản hay thiệt hại nào cho doanh nghiệp ở Afghanistan trong thời kỳ Taliban tiếp quản.

Ông Chaudhry cũng nhấn mạnh Pakistan muốn Taliban sẽ tuân theo các quyền con người được quốc tế công nhận, đồng thời phải đảm bảo việc không cho phép bất cứ ai sử dụng lãnh thổ Afghanistan để chống lại Pakistan hay quốc gia nào khác.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết thêm, Thủ tướng nước này Imran Khan cũng đã có cuộc thảo luận chi tiết với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một ngày trước đó về tình hình Afghanistan, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi về chủ đề tương tự.

Pakistan là một trong 3 quốc gia công nhận chính quyền Taliban khi nhóm lên nắm quyền tại Afghanistan vào những năm 90 của thế kỷ trước.

Chế độ Taliban đã bị lật đổ bởi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chỉ vài tháng sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Vào thời điểm đó, Mỹ cáo buộc chính phủ của Taliban che chở cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda và thủ lĩnh Osama bin Laden.

Taliban giành quyền kiểm soát hầu hết khu vực tại Afghanistan hôm 15/8. Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên vào ngày 17/8, đại diện Taliban cho biết muốn xây dựng quan hệ hòa bình với các quốc gia khác và sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo.

“Chúng tôi không muốn lặp lại bất kỳ cuộc chiến hay xung đột nào. Những hận thù đã chấm dứt và chúng tôi muốn sống hòa bình. Chúng tôi không muốn có bất kỳ kẻ thù nào ở trong và ngoài nước”, người phát ngôn chính của phong trào Taliban - Zabihullah Mujahid cho biết.

 

Cao Trung
.
.
.