Mỹ gấp rút gửi hệ thống phòng không tới Israel

Thứ Ba, 10/10/2023, 06:33

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố phản ứng của nước này trước cuộc tấn công của Hamas sẽ "thay đổi Trung Đông", trong bối cảnh Washington đang đẩy nhanh chuyển giao vũ khí phòng không và đạn dược cho Tel Aviv.

Phát biểu trong cuộc gặp với thị trưởng các thị trấn biên giới phía Nam bị Hamas tấn công, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 9/10 (giờ địa phương) cho biết phản ứng của Israel trước cuộc tấn công đa hướng chưa từng có của các tay súng Palestine từ Dải Gaza sẽ "thay đổi Trung Đông".

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza từ trên biển và trên không, bao gồm cả một kho vũ khí mà họ cho là thuộc về Hamas dọc theo bờ biển của Gaza.

Mỹ gấp rút gửi hệ thống phòng không tới Israel -0
Tình trạng xung đột giữa Israel và các tay súng Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Reuters

Tại miền Nam Israel, nơi xảy ra vụ tấn công của Hamas, người phát ngôn lực lượng quân sự Israel cho biết quân đội nước này đã tái lập quyền kiểm soát các cộng đồng bên trong Israel, nhưng các cuộc đụng độ giữa quân đội Israel với các tay súng Hamas vẫn xảy ra.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đang gấp rút gửi nguồn cung cấp mới về phòng không, đạn dược và hỗ trợ an ninh khác cho Israel để giúp nước này ứng phó với cuộc tấn công chưa từng có của Hamas, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết.

"Các máy bay vận tải đã cất cánh. Chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ các hệ thống phòng không và đạn dược cho Israel, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với đối tác ở Tel Aviv để xác định và đáp ứng những yêu cầu cấp thiết nhất của họ", quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói hôm 9/10.

Mỹ gấp rút gửi hệ thống phòng không tới Israel -0
Hệ thống chống tên lửa Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa phóng từ Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby sau đó xác nhận lô hàng viện trợ an ninh đầu tiên của Washington cho Tel Aviv đang trên đường vận chuyển đến Israel. Ông cũng bác bỏ khả năng Mỹ triển khai binh sĩ tại Israel để hỗ trợ đồng minh.

Cùng với động thái vận chuyển vũ khí của Mỹ, thông tin 300.000 quân dự bị - con số cao chưa từng có - đã được Israel huy động chỉ trong hai ngày qua đã làm tăng thêm suy đoán rằng Israel có thể đang dự tính một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza.

Các kênh truyền hình Israel cho biết số người chết trong các vụ tấn công của Hamas đã lên tới 900 người Israel, với ít nhất 2.600 người bị thương và hàng chục người bị bắt làm tù binh. Cơ quan Y tế Gaza cho biết ít nhất 687 người Palestine đã thiệt mạng và 3.726 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào khu vực bị phong tỏa kể từ 7/10.

Trong diễn biến mới nhất, phong trào Hamas đe dọa sẽ hành quyết một tù nhân Israel mỗi khi Israel ném bom một ngôi nhà của người Palestine mà không báo trước, vào thời điểm Israel tuyên bố "bao vây hoàn toàn" Gaza. Song, phía Israel chưa phản ứng trước thông tin này.

An Nhiên
.
.
.