Mỹ công bố hồ sơ thuế của ông Trump trong 6 năm

Thứ Bảy, 31/12/2022, 08:50

Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ ngày 30/12 (giờ địa phương) đã công bố hồ sơ thuế từ năm 2015 đến 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump.

Hạ viện Mỹ công bố hồ sơ thuế của ông Trump trong 6 năm  -0
Ảnh minh họa AP. 

Đây là một đòn mới nhất của đảng Dân chủ giáng lên ông Trump, người từng bị Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát luận tội hai lần và được Thượng viện tha bổng cả hai. Dù tuyên bố tranh cử Tổng thống năm 2024, ông Trump hiện cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.

Đầu tháng này, Ủy ban Hạ viện phụ trách điều tra vụ tấn công ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol do những người ủng hộ ông Trump tiến hành đã yêu cầu các công tố viên liên bang buộc tội ông 4 tội danh, bao gồm cản trở thực thi pháp luật và nổi loạn.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 30/12, ông Trump cho biết “đảng Dân chủ và Tòa án Tối cao không bao giờ nên làm điều đó” bởi sẽ “dẫn đến những điều khủng khiếp cho rất nhiều người”.

Ông Trump nhấn mạnh các tờ khai thuế “một lần nữa cho thấy ông đã thành công đáng tự hào như thế nào và làm thế nào ông có thể sử dụng khấu hao và nhiều khoản khấu trừ thuế khác như một động lực để tạo ra hàng nghìn việc làm cũng như các công trình và doanh nghiệp tráng lệ”.

Đảng Cộng hòa cho biết động thái này có thể dẫn đến việc “vũ khí hóa chính trị” các tờ khai thuế cá nhân và cảnh báo rằng các đảng viên Cộng hòa tiếp quản Hạ viện vào tháng tới sẽ phải đối mặt với áp lực có nên hay không theo đuổi con đường tương tự đối với các đảng viên đảng Dân chủ.

Trong một báo cáo vào tuần trước, ủy ban Hạ viện đã đưa ra sơ bộ những phát hiện từ việc kiểm tra các tài liệu, cho rằng Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã vi phạm các quy tắc của chính mình khi không tiến hành kiểm toán đối với ông Trump trong 3 trên 4 năm ông Trump giữ vị trí tổng thống.

IRS chỉ bắt đầu kiểm tra hồ sơ thuế năm 2016 của ông Trump vào ngày 3/4/2019 sau khi chủ tịch ủy ban là ông Richard Neal yêu cầu cơ quan này cung cấp thông tin liên quan đến các tờ khai thuế.

Các chi tiết được cơ quan chức năng công bố trước đây cho thấy ông Trump không phải trả thuế thu nhập vào năm 2020, năm cuối cùng tại vị, mặc dù ông có thu nhập hàng triệu USD từ đế chế kinh doanh hoành tráng.

Nhiều hồ sơ cho thấy thu nhập và nợ thuế của ông Trump dao động đáng kể từ năm 2015 đến năm 2020, trong lần tranh cử tổng thống đầu tiên và nhiệm kỳ của ông.

Các tờ khai thuế có thể đưa ra bức tranh rõ ràng nhất về tình hình tài chính của ông Trump trong thời gian tại vị.

Công ty Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ đã bị kết án vào đầu tháng này với các cáo buộc gian lận thuế vì đã lo lót cho một số giám đốc điều hành trốn thuế.

Duy Tiến (Theo Reuters, AP)
.
.
.