Mỹ bồi thường cho nạn nhân của vụ tấn công nhầm ở Afghanistan

Thứ Bảy, 16/10/2021, 12:27

Lầu Năm Góc được cho là đã gửi một khoản “bồi thường tính mạng” cho gia đình của 10 người Afghanistan thiệt mạng trong vụ không kích hồi tháng 8, trong những này cuối trước khi quân Mỹ rút khỏi nước này.

Mỹ bồi thường tính mạng cho nạn nhân của vụ tấn công nhầm  -0
Vụ tấn công nhầm của Mỹ khiến 10 thường dân Afghanistan thiệt mạng. Ảnh Getty Images. 

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ đã thực hiện các cam kết, bao gồm việc đưa ra “khoản thanh toán chia buồn” cũng như hợp tác với Bộ Ngoại giao để hỗ trợ các gia đình này nếu họ có ý muốn chuyển đến Mỹ, theo Reuters. 

Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby ngày 16/10 cho biết, Colin Kahl, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, đã tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến hôm 15/10 cùng với Steven Kwon, người sáng lập và chủ tịch của Nutrition & Education International, tổ chức viện trợ đã tuyển dụng Zemari Ahmadi, người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm 29/8.

Ahmadi là một trong số các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công, tất cả đều là những nạn nhân vô tội, không có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) hay các mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ, ông Kirby cho biết.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kabul cuối tháng 8 đã giết chết 10 dân thường, trong đó có 7 trẻ em.

Lầu Năm Góc trước đó cho biết, cuộc tấn công ngày 29/8 nhắm vào một kẻ đánh bom liều chết của ISIS-K, được cho là có thể gây ra mối đe dọa đối với các lực lượng của Mỹ tại sân bay Kabul khi họ đang thực hiện những bước cuối cùng của cuộc sơ tán.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo xuất hiện ngay sau khi vụ tấn công được tiến hành cho rằng nhiều dân thường, bao gồm cả trẻ em đã thiệt mạng, thay vì các phần tử khủng bố. Lầu Năm Góc sau đó nhận lỗi rằng cuộc tấn công là một "sai lầm bi thảm".

Cuộc không kích này diễn ra 3 ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết của IS tấn công và giết chết 13 lính Mỹ và nhiều thường dân Afghanistan đang tập trung bên ngoài cổng sân bay Hamid Karzai, tuyệt vọng tìm lối thoát khỏi đất nước sau khi chính quyền do phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và lực lượng nước ngoài rút lui.

Tiến Dũng
.
.
.