Mỹ, Australia bắt tay trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh

Thứ Tư, 06/04/2022, 08:29

Lãnh đạo các nước nhóm AUKUS, gồm Australia, Anh và Mỹ, mới đây đã nhất trí hợp tác về vũ khí siêu thanh và năng lực tác chiến điện tử.

Mỹ, Australia bắt tay trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh  -0
Một vũ khí siêu thanh được lắp đặt trên máy bay B-52H của Mỹ. Ảnh Reuters. 

Ba nước Australia, Anh và Mỹ thành lập Liên minh quốc phòng AUKUS vào tháng 9/2021, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chia sẻ công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngày 5/4, các nhà lãnh đạo AUKUS, gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Australia Scott Morrison, bày tỏ hài lòng với tiến độ của chương trình tăng cường năng lực tàu ngầm vũ trang thông thường cho Australia đồng thời cho biết sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khác như “vũ khí siêu thanh và phản siêu thanh, năng lực tác chiến điện tử, cũng như mở rộng chia sẻ thông tin và hợp tác sâu sắc hơn về đổi mới quốc phòng”.

Mỹ và Australia hiện đang hợp tác trong một chương trình phát triển vũ khí siêu thanh có tên SCIFiRE. Các quan chức Anh cho biết London sẽ không tham gia vào chương trình trong thời điểm này.

Mỹ đang đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tên lửa siêu thanh, di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp diễn và gây ra lo ngại về an ninh tại châu Âu.

Khi được yêu cầu bình luận về thỏa thuận của AUKUS, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cảnh báo các nước nên hạn chế những động thái có thể khiến tình hình khủng hoảng ở Ukraine diễn ra ở một số khu vực khác trên thế giới.

Trong khi tên lửa đạn đạo bay cao lên không trung và di chuyển theo hình vòng cung, rơi xuống và tiếp cận mục tiêu, vũ khí siêu thanh bay ở quỹ đạo thấp trong khí quyển, có khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh hơn. Thêm nữa, tên lửa siêu thanh có thể điều khiển dễ dàng hơn, khiến loại vũ khí này khó theo dõi và phòng thủ hơn.

Hiện tại, Nga được coi là quốc gia tân tiến nhất trong lĩnh vực này, trong khi Trung Quốc cũng đang tích cực phát triển công nghệ siêu thanh, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS).

Pháp, Đức, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản cũng nghiên cứu về công nghệ siêu thanh. Hàn Quốc hay Iran cũng tiến hành nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực này.

Tiến Dũng (Theo Al Jazeera)
.
.
.