Long đong số phận tàu chở ngũ cốc đầu tiên của Ukraine

Chủ Nhật, 07/08/2022, 09:55

Chuyến hàng xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên của Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ không thể cập cảng Tripoli, miền bắc Lebanon trong ngày 7/8 như kế hoạch.

"Việc tàu cập bến vào ngày mai sẽ bị hoãn lại", Đại sứ quán Ukraine tại Lebanon cho biết trong một thông báo ngày 6/8 (giờ địa phương). Việc cập bến "sẽ được thông báo sau khi chúng tôi nhận được thông tin về ngày chính xác tàu đến", Đại sứ quán Ukraine nói thêm.

Mặc dù vậy, người phát ngôn Đại sứ quán Ukraine không cho biết lý do khiến tàu không thể cập cảng đúng hạn. 

Một quan chức theo dõi chuyến hàng cho biết con tàu thậm chí có thể không cập cảng Lebanon nếu chủ hàng ở nơi khác. "Con tàu sẽ chỉ đến Lebanon nếu có thương nhân mua hàng",quan chức giấu tên khẳng định.

Tàu chở ngũ cốc đầu tiên của Ukraine vẫn chưa thể cập bến -0
Tàu xuất khẩu ngũ cốc đầu tiên của Ukraine kể từ khi chiến sự xảy ra đã không thể cập bến đúng hạn. Ảnh: RTE

Trước đó, ngày 1/8, tàu Razoni mang cờ Sierra Leone chở 26.000 tấn ngô đã khởi hành từ cảng Odessa của Ukraine và dừng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi trải qua cuộc kiểm tra trong ngày 3/8, tàu tiếp tục hành trình tới thành phố Tripoli của Liban. Tàu dự kiến ​​sẽ cập cảng Tripoli của Lebanon lúc 10h sáng 7/8 (giờ địa phương).

Đây là chuyến tàu chở ngũ cốc xuất khẩu đầu tiên được thực hiện theo một thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo lãnh với sự hỗ trợ trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước, nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết 3 tàu chở ngũ cốc tiếp theo sẽ rời Ukraine vào cuối tuần này. 3 tàu này sẽ vận chuyển tổng cộng hơn 58.000 tấn lúa mỳ đến huyện Karasu, miền Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, làng Ringaskiddy ở miền Nam Ireland và cảng Teesport miền Đông Bắc nước Anh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết, một con tàu mang cờ nước ngoài đã đến Ukraine hôm 6/8, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga, để chở ngũ cốc ra bên ngoài.

Ông cho biết con tàu chở hàng tổng hợp mang cờ Barbados đang ở cảng Chornomorsk của Ukraine. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng các cảng của chúng tôi có thể tiếp nhận và xử lý nhiều tàu hơn", ông viết trên Facebook.

An Nhiên
.
.
.