"Ông trùm" xuất khẩu ngũ cốc Ukraine thiệt mạng

Thứ Hai, 01/08/2022, 07:38

Chủ sở hữu doanh nghiệp xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu của Ukraine Oleksiy Vadatursky và vợ được xác nhận đã thiệt mạng tại nhà riêng ở thành phố Mykolaiv giữa lúc chiến sự leo thang.

Reuters hôm nay (1/8) dẫn lời thống đốc tỉnh Mykolaiv của Ukraine Vitaliy Kim cho biết, doanh nhân Oleksiy Vadatursky, người sáng lập và chủ sở hữu công ty nông nghiệp Nibulon, và vợ của ông, đã thiệt mạng tại nhà riêng "vì các cuộc tập kích của Nga" hôm 31/7.

Ông Oleksiy Vadatursky. Ảnh: Getty Images

Nibulon đặt trụ sở chính tại Mykolaiv, thành phố chiến lược bên bờ biển Đen gần vùng Kherson do Nga kiểm soát. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất và xuất khẩu lúa mì, lúa mạch và ngô, đồng thời sở hữu một nhà máy đóng tàu riêng và một đội tàu hùng hậu.

Theo New York Times, Mykolaiv bị tập kích dữ dội vào rạng sáng 31/7. Truyền thông Ukraine nói rằng, các vụ nổ vang lên liên tục khi hỏa lực Nga trút xuống. Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó mô tả đây là "một trong những vụ tập kích dữ dội nhất" từ khi xung đột nổ ra.

Rất khó xác định tình huống chính xác ông Vadatursky và vợ thiệt mạng. Công ty Nibulon đã ra thông cáo xác nhận chủ doanh nghiệp này đã qua đời tại nhà riêng. Tổng thống Zelensky mô tả cái chết của Vadatursky là "mất mát to lớn đối với Ukraine".

Ông Vadatursky thiệt mạng khi giao tranh leo thang ở miền Nam Ukraine với việc lực lượng của Kiev đang huy động lượng lớn binh sĩ và khí tài phản công Nga tại tỉnh Kherson.

Nga hôm 31/7 cũng cáo buộc Ukraine tấn công trụ sở của Hạm đội Biển Đen đặt tại thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, khiến 5 người bị thương. Kiev sau đó bác bỏ cáo buộc này.

Ukraine và Nga vẫn đang có trách nhiệm thực hiện các thỏa thuận mà họ kí với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về việc giải phóng các kho ngũ cốc của Ukraine mắc kẹt. Các chuyến tàu đầu tiên được cho là đã cập cảng ở Ukraine để chất ngũ cốc.

Thái Hà
.
.
.