Loạt quốc gia châu Âu tái phong tỏa vì dịch COVID-19 phức tạp

Thứ Bảy, 20/11/2021, 08:24

Một số quốc gia châu Âu đã quyết định hoặc đang cân nhắc tái áp đặt các lệnh phong tỏa diện rộng để đối phó với làn sóng dịch COVID-19 mới phức tạp.

Trong khi tình hình dịch bệnh tại các nước châu Á và châu Phi có dấu hiệu hạ nhiệt, thì châu Âu và Mỹ những ngày vừa qua báo cáo số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng đáng kể, trong đó Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng hơn 30%, còn châu Âu tăng khoảng 9%, AFP ngày 19/11 đưa tin.

Loạt quốc gia châu Âu tái phong tỏa vì dịch COVID-19 phức tạp -0
Các nước châu Âu siết chặt biện pháp phòng dịch khi mùa Đông đang đến gần. Ảnh: Reuters 

Theo AFP, 9 trong số 10 quốc gia chứng kiến số ca nhiễm mới tăng nhanh nhất thế giới là ở châu Âu. Tuần qua, Tây Ban Nha và Đan Mạch ghi nhận số ca nhiễm mới tăng 54%, Bồ Đào Nha tăng hơn 50%. Số ca nhiễm mới tăng 45% ở Thụy Sĩ, 44% ở Hà Lan và 43% ở Pháp.

Việc số ca nhiễm và nhập viện gia tăng buộc chính phủ một số quốc gia châu Âu siết chặt các biện pháp phòng dịch. Bloomberg nói rằng, Áo từ đầu tuần tới (22/11), sẽ trở thành nước đầu tiên ở Tây Âu từ đầu mùa Thu năm nay ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc để hạn chế làn sóng COVID-19 mới.

Dự kiến, đợt phong tỏa tại Áo sẽ kéo dài 10 ngày, nhưng có thể được nâng lên tối đa 20 ngày nếu số ca nhiễm không giảm đáng kể. Với quyết định mới nhất, phần lớn các nhà hàng, cửa hiệu ở Áo sẽ đóng cửa, các sự kiện tập trung đông người buộc phải hủy bỏ.

Loạt quốc gia châu Âu tái phong tỏa vì dịch COVID-19 phức tạp -0
Số ca nhiễm mới trên một triệu dân tăng nhanh chóng tại nhiều nước châu Âu. Đồ họa: Guardian

Ngoài ra, Chính phủ Áo cũng ban bố các quy định yêu cầu người dân tiêm chủng bắt buộc từ ngày 1/2 năm sau. Khoảng 64.8% dân số Áo đã được tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19, theo Our World in Data, thuộc hàng thấp nhất Tây Âu do công chúng vẫn hoài nghi về vaccine.

Tại Đức, ngày 19/11, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết, ông không loại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc trong trường hợp tình hình dịch bệnh xấu đi.

Đức mới đây đã ban bố một loạt biện pháp hạn chế với những người chưa tiêm vaccine tại những khu vực có tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 cao. Ngày 19/11, Đức xác nhận thêm 64.164 ca mắc mới, mức cao nhất từng được ghi nhận từ đầu dịch, nâng tổng số ca bệnh lên gần 5,3 triệu ca.

Tại Hà Lan, chính quyền của Thủ tướng Mark Rutte đã ban bố lệnh phong tỏa một phần bắt đầu từ ngày 13/11, kéo dài ít nhất 3 tuần. Các quán bar, cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa lúc 19h. Người dân được khuyến khích làm việc ở nhà và không được tham dự các sự kiện thể thao. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn mở cửa trường học, rạp chiếu phim.

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger mới đây cũng quyết định ban bố lệnh "phong tỏa với những người chưa được tiêm chủng" vaccine ngừa COVID-19, từ ngày 22/11. Slovakia là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất châu Âu, với chỉ khoảng 45% người dân được tiêm đủ hai mũi.

Thiện Nhân
.
.
.