Lỗ thủng thứ 4 được phát hiện, tuyến Nord Stream còn có thể sửa chữa?

Thứ Năm, 29/09/2022, 13:59

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển phát hiện điểm rò rỉ khí đốt thứ 4 ở khu vực có 2 tuyến ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 chạy qua.

Ông Jenny Larsson, phát ngôn viên Cảnh sát biển Thụy Điển, cuối ngày 28/9 thông báo với truyền thông địa phương rằng, lực lượng này đã phát hiện thêm một điểm rò rỉ khí đốt trên đường ống Nord Stream 2, cách không xa điểm rò rỉ lớn trên tuyến đường ống Nord Stream 1, Interfax đưa tin.

Lại phát hiện thêm điểm rò rỉ thứ 4 trên đường ống Nord Stream -0
Bản đồ 2 tuyến Nor Stream 1( xanh) và 2(vàng). Các chấm đỏ là 3 điểm rò rỉ được phát hiện trong các ngày 26 và 27/9. Ảnh: SkyNews

Như vậy, có 4 điểm rò rỉ trên 2 tuyến Nord Stream 1 và 2 đã được ghi nhận. Trong đó, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển, 2 điểm còn lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Cả 2 hai tuyến Nord Stream đều không được vận hành thương mại, nhưng vẫn có lượng khí đốt đáng kể trong đường ống vì lí do kĩ thuật. Giới chức Đan Mạch tin rằng khí từ trong đường ống sẽ tiếp tục phun ra ngoài trong "ít nhất một tuần" nữa.

Các nước châu Âu và Nga tin rằng, sự cố với Nord Stream 1 và 2 là do hành vi phá hoại có chủ đích, đồng thời mở các cuộc điều tra để tìm nguyên nhân.

Lại phát hiện thêm điểm rò rỉ thứ 4 trên đường ống Nord Stream -0
Các đoạn ống Nord Stream làm từ thép bọc bê tông rất cứng cáp. Ảnh: GettyImages

Nord Stream 1 có giá trị xây dựng gần 9 tỷ USD, trong khi Nord Stream 2 trị giá gần 11 tỷ USD, theo DW. Các đoạn đường ống dưới đáy biển thuộc dự án Nord Stream 2 dài 12m, đường kính lòng hơn 1,1m, nặng 24 tấn, làm từ thép phủ bê tông nên rất khó bị hư hại trong điều kiện thông thường.

Trước đó, SkyNews dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh nhận định, 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 có thể đã bị phá hoại bởi các thiết bị nổ được hạ xuống đáy biển từ tàu mặt nước hoặc thiết bị lặn không người lái thông qua một sợi dây cáp.

Lại phát hiện thêm điểm rò rỉ thứ 4 trên đường ống Nord Stream -0
Các đoạn ống Nord Stream được hạ xuống biển trong quá trình lắp đặt. Ảnh: GettyImages

Hãng tin Tagesspiegel thì dẫn lời các quan chức Đức lo ngại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 có nguy cơ không thể tiếp tục sử dụng nếu hoạt động sửa chữa không lập tức được tiến hành, bởi việc nước muối biển tràn vào có thể nhanh chóng ăn mòn đường ống.

Trong bối cảnh châu Âu và Nga căng thẳng vì tình hình Ukraine, hoạt động sửa chữa Nord Stream trên vùng biển các nước châu Âu được cho là sẽ gặp rất nhiều rào cản.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) dự kiến họp về sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream vào ngày 30/9.

Các chuyên gia tin rằng, việc các đường ống Nord Stream bị hư hỏng sẽ làm tăng áp lực lên nền kinh tế châu Âu, vốn đã rất khát khí đốt để bù đắp phần nguồn cung thiếu hụt từ Nga; đồng thời khiến Nga chịu thiệt hại trực tiếp, bởi Moscow là bên chi nhiều tiền nhất để lắp đặt các tuyến đường ống đó.

Thái Hà
.
.
.