Iran đồng ý nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Thứ Năm, 28/10/2021, 07:30

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc sẽ được tiếp tục vào cuối tháng 11, trong bối cảnh các nước phương Tây quan ngại về những tiến bộ hạt nhân của Tehran, Reuters đưa tin.

Iran đồng ý nối lại đàm phán -0
Ảnh minh họa Reuters. 

Quan chức đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, Ali Bagheri Kani, ngày 27/10 (giờ địa phương) đăng tải trên Twitter cho biết vừa có “một cuộc đối thoại rất nghiêm túc và mang tính xây dựng” với các quan chức EU tại Brussels, Bỉ, đồng thời cho biết thêm, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trước cuối tháng 11, thời điểm chính thức sẽ được công bố vào tuần tới.

Hồi tháng 4, Tehran và 6 cường quốc đã bắt đầu thảo luận về các biện pháp để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Năm 2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, ông Donald Trump, đã rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp cứng rắn với Iran.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tiếp tục đình trệ sau khi ông Ebrahim Raisi lên làm Tổng thống Iran, người dự kiến sẽ có cách tiếp cận cứng rắn trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Giống như Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Raisi muốn các cuộc đàm phán có kết quả như định hướng nhằm đưa Tehran và Washington quay trở lại thực thi đầy đủ thỏa thuận.

Đáp trả lại áp lực của chính quyền Trump, Iran dần vi phạm các điều khoản của thỏa thuận với việc xây dựng lại các kho dự trữ uranium đã được làm giàu, tinh chế đến độ tinh khiết phân hạch cao hơn và lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến để tăng tốc sản lượng.

Trong nhiều tháng qua, các cường quốc phương Tây đã thúc giục Iran quay trở lại các cuộc đàm phán.

Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley ngày 25/10 cho biết rằng các nỗ lực để khôi phục thỏa thuận đang ở “giai đoạn quan trọng” và không chấp nhận những lý do Iran đưa ra nhằm lảng tránh các cuộc đàm phán.

Sau 6 vòng đàm phán tại Vienna, Tehran và Washington vẫn chưa thống nhất về các bước cần thực hiện và thời điểm tiến hành.

Tiến Dũng
.
.
.