Bộ Ngoại giao Iran: Chiến tranh với Israel đã bắt đầu

Thứ Sáu, 01/10/2021, 15:30

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran trả lời phỏng vấn trên tờ Maariv cho biết “cuộc chiến giữa Iran và Israel đã bắt đầu”, đồng thời kêu gọi tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khu vực theo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Iran:  Chiến tranh với Israel đã bắt đầu -0
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. Ảnh: Mehr News Agency.

Người phát ngôn này nhấn mạnh, "Israel đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm phá hủy chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran, sát hại các nhà khoa học hạt nhân và gây thiệt hại cho người dân Iran. Toàn bộ cuộc khủng hoảng ở khu vực là do lỗi của Israel", theo Jpost. 

Ông Khatibzadeh tố Israel "dùng mọi biện pháp" để cản trở đàm phán hạt nhân ở Vienna, Áo, đồng thời gây ra xung đột giữa Iran và các cường quốc trên thế giới. Người phát ngôn này cũng cáo buộc Mỹ tiến hành "chủ nghĩa khủng bố mềm", chặn nguồn lương thực và thuốc men đến người dân Iran. 

Người phát ngôn của Iran cho biết, quyết định chiến lược của Tehran trong việc quay lại vòng đàm phán hạt nhân thứ 7 tại Vienna đã được đưa ra và nước này đã thông báo với đại diện EU chịu trách nhiệm về các cuộc đàm phán cách đây 2 tuần.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân sẽ ngăn chặn hoạt động quân sự của Israel hay không, người phát ngôn trả lời: "Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống nghiên cứu và dân sự của Iran. Đã có các cuộc đàm phán về mối đe dọa hạt nhân Iran, nhưng Israel có hàng trăm quả bom, và nước này chưa bao giờ ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân". 

Ông Khatibzadeh cũng nhấn mạnh rằng: "Cả khu vực đã quá mệt mỏi vì chiến tranh. Chúng ta phải tìm cách tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề theo Nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tất cả các bên phải thể hiện ý chí chính trị để đạt được một thỏa thuận".

Duy Tiến
.
.
.