Hơn 6.000 trẻ vị thành niên Mỹ là nạn nhân của súng đạn trong năm 2022

Thứ Ba, 27/12/2022, 19:01

Hơn 6.000 trẻ vị thành niên bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn trong năm 2022 tại Mỹ, cao nhất từng được ghi nhận trong gần một thập kỷ qua.

Hơn 6.000 trẻ vị thành niên Mỹ là nạn nhân của súng đạn trong năm 2022 -0
Một nhóm người tuần hành kêu gọi ngăn bạo lực súng đạn ở Mỹ. Ảnh:GettyImages

ABCNews hôm nay (27/12) dẫn dữ liệu từ tổ chức Gun Violence Archive chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ, xác nhận, trong năm 2022, có đến 6.023 trường hợp trẻ vị thành niên bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn, mức cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu thống kê năm 2014.

Trong số 1.629 em thiệt mạng, có 306 trẻ ở độ tuổi từ 11 trở xuống, 1.323 trẻ ở độ tuổi từ 12 đến 17. Con số này bao gồm 19 học sinh thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng nhất hôm 24/5 tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas.

Theo dữ liệu của Gun Violence Archive, trẻ nhỏ tuổi nhất thiệt mạng vì súng đạn tại Mỹ năm 2022 là một bé gái 5 tháng tuổi có tên Cecilia Thomas. Cecilia qua đời trong một vụ nổ súng ở Chicago hôm 24/6 khi ngồi trong một chiếc ô tô.

Năm ngoái, Gun Violence Archive ghi nhận 5.708 trường hợp trẻ em qua đời hoặc bị thương vì súng đạn. Năm 2014, con số này là 2.859 trường hợp.

Bạo lực súng đạn từ lâu được xem là một vấn đề lớn của nước Mỹ. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden cam kết thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn về súng đạn. Ông chủ Nhà trắng kêu gọi quốc hội cấm vũ khí tấn công, mở rộng kiểm tra lý lịch người sở hữu súng và thực hiện các biện pháp siết chặt kiểm soát súng đạn, nhưng chưa đạt hiệu quả đáng kể.

Thái Hà
.
.
.