Hội đồng Bảo an khước từ đề nghị của Nga về Ukraine

Thứ Năm, 03/11/2022, 08:23

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) không thông qua dự thảo nghị quyết do Nga đệ trình về việc thành lập ủy ban điều tra hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine.

Interfax hôm nay (3/11) cho biết, dự thảo nghị quyết do Nga đệ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ đã không nhận đủ 9/15 phiếu ủng hộ để có thể thành lập một ủy ban điều tra quốc tế về hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine có liên quan tới Mỹ.

Hội đồng Bảo an khước từ đề nghị của Nga về Ukraine -0
Đại diện các nước tham gia một phiên họp của Hội đồng Bảo an. Ảnh: Anadolu

Nga và Trung Quốc ủng hộ văn kiện, trong khi Mỹ, Anh và Pháp phủ quyết. Các nước còn lại trong Hội đồng Bảo an bỏ phiếu trắng. Tại Hội đồng Bảo an, một nghị quyết sẽ không được thông qua nếu chỉ một trong số 5 thành viên thường trực (Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp) bác bỏ.

Theo WashingtonPost, Nga hồi tuần trước đã gửi dự thảo nghị quyết kèm một tài liệu gồm 310 trang tới Hội đồng Bảo an, trong đó có các thông tin mà Nga cho là liên quan đến hoạt động "sinh học quân sự" do Mỹ hỗ trợ thực hiện, tại các phòng thí nghiệm ở Ukraine.

Từ sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga vài lần lên tiếng cho rằng Mỹ có liên quan đến các phòng thí nghiệm sinh học quân sự tại quốc gia Đông Âu, nhưng Kiev và Washington đều bác bỏ cáo buộc.

Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitri Polyansky nhấn mạnh, ông "rất thất vọng" trước quyết định của Hội đồng Bảo an trong cuộc bỏ phiếu mới nhất. "Phương Tây cố gắng chứng minh rằng luật pháp không áp dụng với họ và sẵn sàng loại bỏ bất cứ quy tắc nào", ông nói.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield tuyên bố, Washington chống lại nghị quyết vì chưa thấy bằng chứng xác đáng nào trong tài liệu mà Nga công bố.

Thiện Nhân
.
.
.