Hàng trăm chiến binh Taliban tiến vào thành trì Panjshir

Thứ Hai, 23/08/2021, 07:14

Thủ lĩnh phe kháng chiến chống Taliban Ahmad Massoud kêu gọi đàm phán, song nói rằng các lực lượng tại Panjshir sẵn sàng chiến đấu nếu Taliban cố gắng chiếm thành trì này.

Taliban ngày 22/8 cho biết, đã huy động "hàng trăm" chiến binh tới Thung lũng Panjshir, một trong số ít các khu vực của Afghanistan chưa bị nhóm này kiểm soát.

"Hàng trăm chiến binh Mujahideen của Tiểu vương quốc Hồi giáo (tên gọi nhà nước do Taliban thành lập) đang hướng về tỉnh Panjshir để kiểm soát khu vực này, sau khi các quan chức tỉnh từ chối bàn giao Panjshir một cách hòa bình", theo thông báo của Taliban viết trên Twitter.

Hàng trăm chiến binh Taliban đang tiến vào thành trì Panjshir -0

  Lính Taliban tuần tra ở thủ đô Kabul. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Taliban đã bắt đầu hành động hay chưa. Reuters dẫn tin từ một quan chức Taliban cho hay, một cuộc tấn công đã được phát động tại Panjshir. Tuy nhiên, một phụ tá của ông Massoud cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Taliban đang tiến vào thung lũng và cũng không có báo cáo nào về giao tranh.

Kể từ khi Taliban đánh chiếm Afghanistan, các cuộc phản kháng đã bắt đầu nổi lên khi một số cựu binh của chính phủ Afghanistan tập trung tại tỉnh Panjshir, phía bắc Kabul, nơi lâu nay được biết đến như một pháo đài chống Taliban.

Trong khi đó, lãnh đạo phe kháng chiến chống Taliban ở miền bắc Afghanistan Ahmad Massoud hôm 22/8 bày tỏ hy vọng có thể đàm phán hòa bình với Taliban, song lực lượng của ông đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

"Chúng tôi muốn làm cho Taliban nhận ra rằng con đường duy nhất để hướng tới đó là thông qua đàm phán. Chúng tôi không muốn chiến tranh nổ ra", ông Massoud nói với hãng tin Reuters qua điện thoại từ thành trì của mình ở Thung lũng Panjshir, nơi ông đã tập hợp lực lượng bao gồm "tàn dư" từ các đơn vị quân đội chính quy của chính quyền cũ, lực lượng đặc nhiệm cũng như chiến sĩ thuộc các đơn vị dân quân địa phương.

Hàng trăm chiến binh Taliban đang tiến vào thành trì Panjshir -0

  Lãnh đạo phe kháng chiến chống Taliban ở miền bắc Afghanistan Ahmad Massoud. (Ảnh: Reuters)

"Họ muốn tự vệ, họ muốn chiến đấu, họ muốn chống lại bất kỳ chế độ toàn trị nào", ông Massoud nhấn mạnh. Trong cuộc chiến duy nhất được xác nhận sau khi đánh chiếm Kabul ngày 15/8, lực lượng kháng chiến chống Taliban đã tấn công nhóm này và chiếm lại ba huyện gồm Banu, Deh-e Salah và Puli Hisar ở phía bắc tỉnh Baghlan, giáp với Panjshir vào hôm 20/8. Tuy nhiên, tới nay 3 khu vực này hiện đã bị Taliban chiếm lại. "Lực lượng kháng chiến hiện thời không kiểm soát bất cứ khu vực nào ở tỉnh Baghlan", Sputnik dẫn nguồn tin hôm 22/8 cho biết.

Ông Massoud kêu gọi một chính phủ toàn diện và đại diện cho tất cả các nhóm dân tộc khác nhau ở Afghanistan, đồng thời cho rằng một “chế độ toàn trị” không nên được cộng đồng quốc tế công nhận.

Khalil Ur-Rahman Haqqani, nhân vật Taliban hàng đầu hiện phụ trách an ninh cho thủ đô Kabul, tái khẳng định tuyên bố của nhóm rằng "tất cả người Afghanistan" hãy cảm thấy an toàn dưới thời Tiểu Vương quốc Hồi giáo và họ đã ban hành "lệnh ân xá chung" cho 34 tỉnh.

Phát biểu với Al Jazeera hôm 22/8, ông Haqqani cho biết Taliban đang nỗ lực để khôi phục trật tự và an toàn cho một đất nước đã trải qua hơn 4 thập kỷ chiến tranh. 

Trong khi đó, hàng nghìn người vẫn tiếp tục tập trung tại sân bay Kabul vào nhôm 22/8, với hy vọng chạy trốn khỏi sự cai trị của Taliban.

Các nhân chứng cho biết Taliban đã bắn chỉ thiên và dùng dùi cui buộc mọi người xếp hàng trật tự bên ngoài sân bay Kabul. Thiếu tướng Lục quân Mỹ William Taylor cho biết, trong tuần qua nước này đã sơ tán 17.000 người, trong đó có 2.500 người Mỹ khỏi Kabul. Đại sứ Anh tại Afghanistan cho biết chính quyền nước này đã sơ tán hơn 5.000 người.

Về phần mình, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, Australia đã điều 4 chuyến bay đến Kabul vào hôm 21/8 để sơ tán hơn 300 người. Hà Lan cho biết sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Afghanistan để hỗ trợ các nỗ lực sơ tán.

Cao Trung (Theo Al Jazeera)
.
.
.