Hàng nghìn bệnh nhân ở Hàn Quốc gặp nguy vì bác sĩ biểu tình

Thứ Tư, 21/02/2024, 15:08

Hàng nghìn bác sĩ tại các bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc đã tham gia biểu tình ngày 21/2 để phản đối kế hoạch tiếp nhận thêm sinh viên vào trường y, làm gián đoạn việc điều trị cho nhiều bệnh nhân.

Hàng nghìn bác sĩ ở Hàn Quốc biểu tình đòi tăng lương  -0
Các bác sĩ Hàn Quốc tham gia một sự kiện tại Hiệp hội y khoa Hàn Quốc tại Seoul ngày 20/2. Ảnh AP. 

Chính phủ Hàn Quốc muốn tăng số lượng tuyển sinh vào trường y từ 3.000 hiện nay lên 5.000 từ năm học 2025, sau đó tăng thêm 10.000 vào năm 2035, nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe ở các vùng sâu vùng xa và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới.

Tuy nhiên, các bác sĩ và sinh viên y khoa tham gia biểu tình cho biết Hàn Quốc có đủ bác sĩ, chính quyền trước tiên nên cải thiện lương và điều kiện làm việc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo kêu gọi những người biểu tình ưu tiên bệnh nhân hơn là tham gia biểu tình tập thể.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào đầu tuần này và Bộ Y tế cho biết cho đến nay có tổng cộng 7.813 bác sĩ đã nghỉ việc, bất chấp lệnh của chính phủ yêu cầu họ ở lại làm việc. Các bác sĩ cho rằng lệnh này là vi hiến.

“Tôi muốn nói lại một lần nữa rằng trách nhiệm cơ bản của các chuyên gia y tế là bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, và bất kỳ hành động của một nhóm nào đe dọa điều đó đều không thể biện minh được”, Thứ trưởng Park nói với các phóng viên.

Truyền thông địa phương cho biết, do nhiều bác sĩ tham gia biểu tình, không ít phòng cấp cứu của bệnh viện hiện đã quá tải và 5 bệnh viện lớn ở Seoul đã phải hủy 1/3 đến một nửa số ca phẫu thuật theo lịch trình.

Khoảng 76% người Hàn Quốc ủng hộ kế hoạch tăng số lượng sinh viên y khoa của chính phủ, một cuộc thăm dò của Gallup Korea cho thấy vào tuần trước, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng ở khoa nhi, đơn vị cấp cứu và phòng khám bên ngoài khu vực Seoul.

Với dân số 52 triệu người, Hàn Quốc có 2,6 bác sĩ trên 1.000 người vào năm 2022, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,7 của các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tiến Anh (Theo Reuters)
.
.
.