Serbia phàn nàn phương Tây kích động biểu tình

Thứ Hai, 25/12/2023, 18:21

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho rằng phương Tây kích động các cuộc biểu tình chống chính quyền ở nước này.

RiaNovosti chiều 25/12 dẫn lời Đại sứ Nga tại Serbia Alexander Botsan-Kharchenko xác nhận ông cùng ngày có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic để thảo luận về các cuộc biểu tình gần đây của phe đối lập Serbia ở Belgrade và quan hệ song phương.

Serbia phàn nàn phương Tây kích động biểu tình -0
Đám đông cố gắng đột nhập tòa nhà chính quyền ở Belgrade ngày 24/12. Ảnh: GettyImages

"Phe đối lập đã bắt đầu biểu tình với sự khuyến khích và hỗ trợ từ bên ngoài", Đại sứ Nga thuật lại lời Tổng thống Vucic. "Ông ấy (Tổng thống Vucic) đã có bằng chứng không thể chối cãi về việc sự kích động và ủng hộ (đối với biểu tình) đến từ phương Tây".

Serbia có quan hệ gần gũi với Nga. Nước này gần đây ghi nhận một số cuộc biểu tình chống chính quyền sau khi phe đối lập cáo buộc đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền gian lận trong bầu cử ngày 17/12 để chiến thắng Liên minh Serbia Chống bạo lực (SPN) thân Liên minh châu Âu (EU).

Tối 24/12, nhóm biểu tình quá khích đã tìm cách đột nhập vào các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Belgrade, động thái được Tổng thống Vucic gọi là "âm mưu cách mạng màu".

Thủ tướng Serbia Ana Brnabiс ngày 25/12 xác nhận Nga đã báo trước cho lực lượng an ninh Serbia về kế hoạch để ứng phó; đồng thời gửi lời cám ơn tới Moscow.

Tổng thống Serbia Vucic bác mọi cáo buộc cho rằng bầu cử không công bằng. Theo ông Vucic, phương Tây muốn gạt bỏ ông vì quan hệ thân thiết với Nga và vì tuyên bố chủ quyền của Serbia với Kosovo. Vùng ly khai Kosovo tuyên bố độc lập năm 2008, song Serbia không công nhận.

Reuters cho biết, Serbia đã nộp đơn gia nhập EU năm 2009 và tiến hành các cuộc thảo luận về việc gia nhập từ năm 2014 nhưng bế tắc vì vấn đề Kosovo. Ngoài ra, Serbia không tham gia các lệnh trừng phạt Nga do phương Tây khởi xướng.

Thái Hà
.
.
.