Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo giữa lúc tàu sân bay Mỹ xuất hiện

Chủ Nhật, 25/09/2022, 07:55

Quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên sáng nay (25/9) đã khai hỏa một tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản, trong bối cảnh tàu sân bay Mỹ vừa cập cảng Busan.

Hãng thông tấn Reuters dẫn tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) khẳng định, Triều Tiên vào khoảng gần 7h sáng nay (25/9, 5h theo giờ Hà Nội) đã khai hỏa một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Bắc Pyongyan về phía biển Nhật Bản.

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo giữa lúc tàu sân bay Mỹ xuất hiện -0
Một quả tên lửa của Triều Tiên được khai hỏa từ bệ phóng di động mặt đất. Ảnh: KCNA

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ tiếp tục "tăng cường giám sát và cảnh giác, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ".

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada sau đó cho hay, quả tên lửa đã đạt độ cao tối đa khoảng 50km và bay theo quỹ đạo phức tạp. Ông Hamada xác nhận quả tên lửa rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản và không gây vấn đề nào với giao thông đường biển, đường không.

Vụ phóng kể trên diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Nhật Bản và Hàn Quốc. Bà dự kiến đến Seoul ngày 29/9 để gặp Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ngày 23/9 cập cảng Busan, cách thủ đô Seoul 390 km về phía Nam, đánh dấu lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ ghé vào bán đảo Triều Tiên kể từ năm 2018.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc khẳng định các tàu chiến sẽ tham gia loạt hoạt động diễn tập chung ở vùng biển phía Đông, động thái mà Triều Tiên cương quyết phản đối.

Thái Hà
.
.
.