Hàn - Triều khôi phục đường dây nóng sau 13 tháng đóng băng

Thứ Ba, 27/07/2021, 10:31
Hàn Quốc và Triều Tiên đã khôi phục đường dây nóng liên lạc giữa hai bên, trong một động thái cải thiện quan hệ song phương sau chuỗi ngày đình trệ, phía Hàn Quốc hôm 27/7 cho biết.

Một tia hi vọng mới đã sáng lên trong quan hệ liên Triều. Ảnh: Yonhap

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày cũng xác nhận, tất cả các kênh liên lạc liên Triều đã được mở trở lại lúc 10h sáng ngày 27/7 (giờ địa phương) theo thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo.

"Giờ đây, toàn thể dân tộc Triều Tiên đều mong muốn nhìn thấy quan hệ liên Triều phục hồi trở lại càng sớm càng tốt sau những bước lùi và đình trệ. Các nhà lãnh đạo cấp cao của hai miền đã nhất trí đạt được bước tiến lớn trên con đường khôi phục niềm tin lẫn nhau và thúc đẩy hòa giải bằng việc khôi phục các đường dây liên lạc liên Triều”, KCNA nhấn mạnh.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) khẳng định, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trao đổi nhiều bức thư kể từ tháng 4 vừa qua nhằm cải thiện quan hệ song phương, và đồng ý nối lại đường dây nóng.

Triều Tiên đã dừng toàn bộ đường dây liên lạc với Hàn Quốc kể từ tháng 6 năm ngoái nhằm phản đối việc Seoul đã không ngăn cản hành động rải truyền đơn qua biên giới tuyên truyền chống phá Bình Nhưỡng. 

Đây cũng là thời điểm quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn, kể từ sau khi cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra mà không đạt được kết quả nào.

Kể từ đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nỗ lực kêu gọi khôi phục đường dây nóng cũng như các cuộc đàm phán liên Triều. Việc hai nước nối lại đường dây liên lạc cũng sẽ mở ra tia hi vọng cho việc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa.

An Nhiên
.
.
.