Mỹ trao lại cho Iraq 17.000 cổ vật bị đánh cắp

Thứ Tư, 04/08/2021, 07:49

Khoảng 17.000 cổ vật bị đánh cắp và vận chuyển trái phép khỏi Iraq từ sau cuộc chiến năm 2003 được Mỹ thu thập và trao trả lại cho chính quyền Baghdad.

Reuters ngày 3/8 dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa Iraq Hassan Nadhim cho biết, Mỹ đã thu thập số cổ vật bị đánh cắp, vận chuyển trái phép khỏi Iraq kể từ khi Washington triển khai quân đội tại quốc gia Trung Đông năm 2003, bao gồm nhiều cổ vật có giá trị văn hóa, tôn giáo quan trọng với người Iraq.

Mỹ trao lại cho Iraq 17.000 cổ vật bị đánh cắp -0
 Phiến đất sét Gilgamesh. Ảnh: AP

"Mỹ đã tịch thu một số cổ vật và gửi chúng đến Đại sứ quán Iraq. Phiến đất sét Gilgamesh, cổ vật rất quan trọng, sẽ được trao trả vào tháng tới", ông Nadhim nói, nhắc đến phiến đất sét 3.500 năm tuổi ghi chép một phần Sử thi Gilgamesh của nền văn minh cổ đại Lưỡng Hà.

Theo Reuters, sử thi Gilgamesh được xem là một trong những tác phẩm văn học đầu tiên bằng chữ viết của loài người. Phiến đất sét ghi một phần sử thi này bị đánh cắp khỏi Iraq và xuất hiện tại một buổi đấu giá vào năm 2003 ở Anh. Năm 2019, phiến đá được Hải quan Mỹ tịch thu để chuẩn bị trả lại cho Iraq.

Nhờ sự trợ giúp của nhiều tổ chức quốc tế, Chính phủ Iraq trong nhiều năm qua đã nỗ lực truy tìm và thu hồi nhiều cổ vật. Tuy nhiên, Bộ trưởng Văn hóa Iraq Nazim khẳng định "đây là đợt trao trả cổ vật lớn nhất cho Iraq" trong lịch sử.

Nỗ lực trao trả lại cho Iraq số cổ vật quý giá này được thông báo vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đạt được thỏa thuận chính thức kết thúc cuộc can dự quân sự của quân đội Mỹ ở Iraq vào cuối năm 2021.

Thiện Nhân
.
.
.