Điện Kremlin nói gì về khả năng tổ chức bầu cử ở Ukraine?

Thứ Ba, 01/03/2022, 18:30

Điện Kremlin khẳng định Moscow sẽ không tổ chức bầu cử và cũng không tham gia vào quy trình bầu cử ở Ukraine sau chiến dịch quân sự.

Tại cuộc họp báo ngày 1/3, trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có can dự vào tiến trình bầu cử ở Ukraine sau khi chiến dịch quân sự hiện nay kết thúc hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định: "Điện Kremlin không liên quan gì đến cuộc bầu cử ở Ukraine", Interfax đưa tin.

Điện Kremlin hé lộ gì về khả năng tổ chức bầu cử ở Ukraine? -0
Binh sĩ Nga tham gia hoạt động huấn luyện tác chiến cùng tên lửa phòng không. Ảnh: Times

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có coi ông Volodymyr Zelensky là Tổng thống hợp pháp của Ukriane hay không, phát ngôn viên Peskov khẳng định: "Có. Đó là Tổng thống Ukraine". Ông Peskov nói thêm, ông Zelensky còn "Có thể ra lệnh (cho quân đội Ukraine) hạ vũ khí và khi đó sẽ không có thương vong".

Chiến sự tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 6, nhưng căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phái đoàn của Nga và Ukraine ngày 28/2 không đạt được thỏa thuận nào tại cuộc gặp ở Belarus. Phái đoàn hai bên đã trở về để tham vấn và dự kiến tiếp tục đàm phán ở biên giới Belarus-Ba Lan trong tương lai gần.

Vẫn theo quan chức Điện Kremlin, Tổng thống Putin hiện chưa có lịch gặp gỡ người đồng cấp Ukraine.

Điện Kremlin hé lộ gì về khả năng tổ chức bầu cử ở Ukraine? -0
Bộ phận một quả tên lửa rơi ở Ukraine. Ảnh: Interfax

Trong diễn biến liên quan, Al Jazeera cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia kiểm soát eo biển Bosphorus – lối duy nhất đi vào biển Đen từ Địa Trung Hải, đã ban hành lệnh cấm tàu chiến đi qua khu vực này. Chưa rõ lực lượng Nga có gặp bất lợi vì động thái trên hay không. Moscow hiện duy trì ít nhất 6 tàu quân sự ở biển Đen.

Ông Putin không mời Belarus tham gia chiến dịch Ukraine

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 1/3 khẳng định quân đội nước này không can dự vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và Tổng thống Nga Putin cũng chưa từng đề nghị việc đó.

Điện Kremlin hé lộ gì về khả năng tổ chức bầu cử ở Ukraine? -0
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: BelTA

"Quân đội Belarus không thực hiện và không tham gia cuộc chiến nào. Chúng tôi có thể khẳng định điều đó với bất cứ ai", ông nói, cho biết thêm Điện Kremlin chưa từng nêu đề nghị nào với Belarus về việc tham gia chiến dịch tại Ukraine. Không cần thiết phải như vậy”, ông nhấn mạnh.

Nga là đồng minh chủ chốt của Belarus. Lực lượng Nga cũng lựa chọn Belarus là một trong những hướng chính để tiến vào Ukraine. Phương Tây đã ban bố một số lệnh trừng phạt nhằm vào Minsk vì điều này.

Thiện Nhân
.
.
.