Tổng thống Putin nêu 3 điều kiện ngừng chiến dịch Ukraine

Thứ Ba, 01/03/2022, 13:23

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định hoà bình chỉ có thể đạt được khi lợi ích an ninh của Nga được tôn trọng và Ukraine đảm bảo duy trì vị thế trung lập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/2 có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh bất cứ giải pháp nào cho tình hình Ukraine chỉ có thể đạt được khi những lợi ích an ninh của Nga được tôn trọng một cách vô điều kiện, TASS đưa tin.

Tổng thống Putin nêu 3 điều kiện ngừng chiến dịch Ukraine -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thị sát một cuộc diện tập quân sự. Ảnh: TASS

"(Các điều kiện của Nga) bao gồm việc công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, hoàn tất nỗ lực phi quân sự hoá và phi phát xít hoá nhà nước Ukraine, cũng như đảm bảo vị thế trung lập của Kiev", Điện Kremlin tiết lộ các điều kiện được ông Putin đề cập.

Theo phía Nga, nước này "sẵn sàng đàm phán với các đại diện Ukraine và mong đợi rằng các nỗ lực đàm phán đó sẽ đạt kết quả". Nga một lần nữa khẳng định lực lượng của họ không đe dọa dân thường hay nhắm mục tiêu dân sự trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Mối đe dọa đến từ những người theo chủ nghĩa cực đoan ở Ukraine. Họ sử dụng dân thường làm lá chắn, cố tình đặt các hệ thống vũ khí tấn công vào các khu dân cư và tăng cường pháo kích các thành phố ở vùng Donbass", Điện Kremlin cáo buộc.

Trước đó, phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine đã gặp nhau chiều 28/2 tại một địa điểm ở tỉnh Gomel của Belarus, sát biên giới Ukraine. Dù không đạt thoả thuận, nhưng cả hai bên cam kết sẽ mở đường cho các cuộc đối thoại khác trong tương lai.

Nga hiện đã áp sát thủ đô Kiev. Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy đoàn xe quân sự dài tới 64km của Nga nằm cách thành phố thủ đô của Ukraine chỉ chừng vài chục km, không lâu sau khi Moscow đề nghị người dân ở thủ đô Ukraine khẩn trương sơ tán.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh đặc biệt ứng phó với trừng phạt của phương Tây

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/2 đã ký thông qua sắc lệnh đáp trả các hành động thiếu thân thiện của Mỹ và đồng minh, đồng thời bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga.

Trong đó, sắc lệnh yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu phải bán 80% ngoại tệ có được kể từ ngày 1/1/2022. Công dân Nga bị cấm chuyển ngoại tệ vào tài khoản hoặc gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài, đồng thời cấm gia hạn các khoản vay nước ngoài bằng tiền mặt từ 1/3.

Thiện Nhân
.
.
.