Đánh bom liều chết tại Kabul, ít nhất 144 người thương vong

Thứ Bảy, 30/04/2022, 19:05

Reuters dẫn lời Phó Phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Besmullah Habib cho biết, một vụ nổ lớn đã giết chết ít nhất 66 tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện tại một nhà thờ ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 29/4.

Đánh bom liều chết bên trong nhà thờ Hồi giáo, ít nhất 66 người thiệt mạng  -0
Các nhà thờ Hồi giáo tại Kabul thường xuyên trở thành địa điểm bị đánh bom. Ảnh: Getty.

Vụ nổ nêu trên diễn ra tại nhà thờ Hồi giáo Khalifa Sahib, ở phía Tây thủ đô Kabul vào chiều 29/4, thời điểm cuối cùng của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Vụ nổ đã khiến ít nhất 66 dân thường thiệt mạng và gần 80 người bị thương.

Quản lý nhà thờ Khalifa Sahib, ông Sayed Fazil Agha, cho biết nhiều nhân chứng khẳng định một kẻ đánh bom liều chết đã trà trộn vào lễ cầu nguyện và kích hoạt chất nổ. "Khói đen bốc lên, thi thể la liệt. Tôi đã may mắn sống sót nhưng lại mất đi những người thân yêu", ông nói. Trong khi đó, cư dân Mohammad Sabir nói: "Vụ nổ rất lớn, tôi cứ nghĩ tôi đã bị thủng màng nhĩ".

Theo Reuters, Mỹ và phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan đã lên án vụ tấn công nói trên, cho biết có ít nhất 2 nhân viên Liên hợp quốc và gia đình của họ đã ở trong nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Đại diện chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid nhấn mạnh rằng giới chức trách sẽ điều tra tích cực và làm sáng tỏ vụ nổ tại nhà thờ Khalifa Sahib. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào lên tiếng chịu trách nhiệm cho vụ tấn công nói trên.

Được biết, bạo lực tiếp tục leo thang ở Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền hồi năm ngoái. Nhiều vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo dòng Shia, nhưng cũng có những vụ nhằm vào các nhà thờ Hồi giáo dòng Sunni.

Trước đó, một vụ nổ bom trong hai xe chở người Hồi giáo Shia tại thành phố Mazar-e-Sharif, miền Bắc Afghanistan hôm 28/4 cũng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Một vụ nổ nhà thờ ở Kunduz hôm 22/3 cũng đã giết chết 33 người đang cầu nguyện trong lễ đường.

Linh Đan
.
.
.