Chuyến công du "tốc hành" đến Belarus của Tổng thống Nga Putin

Thứ Hai, 19/12/2022, 20:46

TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm và làm việc một ngày tới Belarus hôm 19/12, trong đó điểm nhấn là cuộc hội đàm với người đồng cấp Alexander Lukashenko.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Belarus kể từ tháng 6/2019, khi ông tham dự Đại hội thể thao châu Âu lần thứ 2. Hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy Tổng thống Lukashenko chào đón Tổng thống Putin tại sân bay ở thủ đô Minsk.

Trước thềm chuyến thăm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Belarus là "đồng minh số một" của Nga, và rằng những cáo buộc về việc Moscow gây áp lực buộc Minsk tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là "sự bịa đặt ngu ngốc và vô căn cứ".

Tổng thống Nga Putin thăm Belarus giữa lúc
Tổng thống Nga Putin có chuyến thăm đầu tiên đến Belarus từ năm 2019. Ảnh: TASS

Theo TASS, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu theo hình thức mở rộng, có sự tham gia của các quan chức chính phủ và bộ trưởng của hai nước. Chương trình nghị sự bao gồm toàn bộ mối quan hệ song phương, hợp tác kinh tế và thương mại cũng như việc thực hiện các chương trình của Nhà nước Liên minh Nga - Belarus.

Hiện Nga và Belarus là thành viên của cơ chế "nhà nước liên minh" với mức độ hợp tác chặt chẽ về kinh tế và quân sự. Đến nay Belarus khẳng định sẽ không tham gia xung dột với Ukraine.

Sau các cuộc đàm phán, hai Tổng thống sẽ tiếp tục hội đàm, đưa ra tuyên bố chung và có cuộc họp báo ngắn.

Theo nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko, một chủ đề khác được đặt lên bàn nghị sự sẽ là tình hình quân sự-chính trị xung quanh hai quốc gia, các vấn đề về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và năng lực chiến đấu. Các vấn đề liên quan đến khí đốt và các mối quan tâm chung khác cũng sẽ được nhắc đến.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Belarus Sergey Aleinik đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và các cách để đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây.

"Các bên đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine. Các bên tái khẳng định quyết tâm phối hợp các bước trên nền tảng quốc tế và nỗ lực chống lại áp lực trừng phạt chính trị và bất hợp pháp mà Nga và Belarus đang phải đối mặt từ các quốc gia không thân thiện", tuyên bố viết.

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga hôm nay vừa cho biết các đơn vị thuộc Quân khu miền Tây được điều động đến Belarus đang huấn luyện chuyên sâu với cường độ cao, chuẩn bị cho đợt diễn tập sắp tới.

An Nhiên
.
.
.