Trận không kích Ukraine chỉ là màn dạo đầu, Belarus "hợp quân" với Nga

Thứ Hai, 10/10/2022, 21:20

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo vụ tập kích tên lửa ở Ukraine ngày 10/10 mới chỉ là “màn dạo đầu” và cảnh báo những đợt tấn công tiếp theo.

Trận không kích Ukraine chỉ là màn khởi đầu, Belarus
Khu vực bị trúng tên lửa tại Kiev ngày 10/10. Ảnh AP. 

Trong bài đăng trên trang Telegram cá nhân, ông Medvedev cho biết: “Tập đầu tiên đã được phát. Sẽ có những tập khác”. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cáo buộc chính phủ Ukraine hiện tại theo “mô hình phát xít” và sẽ là “mối đe dọa thường xuyên, trực tiếp, rõ ràng đối với Nga”.

“Vì vậy, ngoài việc bảo vệ người dân và biên giới đất nước, mục tiêu các hành động trong tương lai của Nga nên là dỡ bỏ hoàn toàn chế độ chính trị của Ukraine”, ông viết thêm.

Bình luận được ông Medvedev đưa ra sau khi Nga phóng hàng loạt quả tên lửa tập kích thủ đô Kiev và 9 thành phố khác trên khắp Ukraine.

Vụ tấn công diễn ra hai ngày sau vụ nổ trên cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở Tây Nam nước Nga sáng 8/10. Ông Medvedev cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công cầu Crimea và cho rằng Nga chỉ có thể đáp trả bằng cách “tiêu diệt những kẻ khủng bố”.

Trận không kích Ukraine chỉ là màn khởi đầu, Belarus
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết nước này và Nga đang tập hợp một lực lượng chung. Ảnh Reuters. 

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 10/10 cho biết nước này và Nga sẽ điều động một lực lượng quân sự chung để ứng phó với những gì ông gọi là “căng thẳng tại khu vực biên giới phía Tây đất nước”.

Ông Lukashenko cho biết, quân đội hai nước đã tập trung hai ngày trước, có vẻ như sau vụ nổ tại cây cầu nối Crimea với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus không nói rõ lực lượng chung với Nga sẽ được điều động đến đâu.

“Cần phải có kế hoạch trước nhằm chống lại tất cả những âm mưu đang cố gắng lôi chúng ta vào cuộc chiến. Không nên có chiến tranh trên lãnh thổ Belarus”, ông Lukashenko nói thêm.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.