Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga

Thứ Hai, 20/03/2023, 18:29

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thủ đô Moscow của Nga chiều 20/3 (giờ địa phương), chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga -0
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến  Sân bay Vnukovo ở Moscow chiều 20/3. Ảnh Getty Images. 

Phó thủ tướng phụ trách du lịch, thể thao, văn hóa và truyền thông của Nga, Dmitry Chernyshenko đã đón ông Tập Cận Bình tại sân bay Vnukovo. 

Trao đổi với phóng viên ngay khi xuống máy bay, Chủ tịch Trung Quốc cho biết: “Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ có kết quả và tạo động lực mới cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-Nga”, đồng thời mô tả Nga và Trung Quốc là “ láng giềng tốt” và “đối tác tin cậy”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu cuộc gặp riêng vào chiều 20/3, sau đó là “bữa trưa thân mật”, với các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 21/3.

Điện Kremlin cũng công bố danh sách những quan khách sẽ tham gia cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó bao gồm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu...

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến ngày 22/3, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là một phần cốt lõi của các cuộc đàm phán.

Trước chuyến thăm, Điện Kremlin cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về “các vấn đề thời sự liên quan đến tương lai của mối quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc”, theo TASS.

Duy Tiến
.
.
.