Chủ tịch Hạ viện Mỹ bất ngờ đến thăm Ukraine

Chủ Nhật, 01/05/2022, 18:24

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 1/5, tuyên bố tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ bất ngờ đến thăm Ukraine  -0
Chủ tịch Hạ viện Mỹ và Tổng thống Ukraine. Ảnh Reuters. 

Tổng thống Zelensky cùng đoàn hộ tống có vũ trang đã chào đón phái đoàn Mỹ do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dẫn đầu bên ngoài Văn phòng Tổng thống Ukraine ở Kiev ngày 1/5.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng “phái đoàn của Mỹ đến Kiev nhằm gửi một thông điệp rõ ràng và vang dội đến toàn thế giới: Mỹ luôn bên cạnh Ukraine”. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại đây.

Các quốc gia phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Nga cũng như vận chuyển ngày càng nhiều vũ khí để giúp Ukraine.

Hôm 29/4, bà Pelosi bày tỏ hy vọng gói viện trợ trị giá 33 tỷ USD cho Ukraine sẽ sớm được trình lên Tổng thống Joe Biden để ký trong thời gian sớm nhất.

Trong một điễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/5 cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một sân bay quân sự gần thành phố cảng Odesa, phá hủy đường băng cũng như kho vũ khí, đạn dược do Mỹ và các nước châu Âu cung cấp cho Ukraine. Bộ này cho biết thêm, các lực lượng của Ukraine đã pháo kích vào một trường học, nhà trẻ và nghĩa trang ở khu vực miền Nam Kherson, khiến nhiều thường dân thiệt mạng hoặc bị thương.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.