Chiến hạm uy lực của Nhật Bản mắc cạn

Thứ Ba, 10/01/2023, 19:53

Tàu khu trục Inazuma của quân đội Nhật Bản mắc cạn ngoài khơi tỉnh Yamaguchi và có thể đã bị rò rỉ dầu, khả năng cao do va phải đá ngầm trong lúc di chuyển.

Thông tấn Kyodo hôm nay (10/1) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận, tàu khu trục Inazuma thuộc biên chế Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã mắc cạn trên vùng biển phía Tây, ngoài khơi tỉnh Yamaguchi và có dấu hiệu rò rỉ dầu ra khu vực trải dài khoảng 30m.

Chiến hạm uy lực của Nhật Bản mắc cạn -0
Tàu khu trục Inazuma của Nhật Bản. Ảnh: GettyImages

Theo tường thuật của thủy thủ đoàn, con tàu đã "va chạm mạnh" với thứ gì đó khi đang di chuyển, dường như là đá ngầm. Không có ai bị thương sau sự cố. Giới chức quân sự Nhật Bản đang tìm cách lai dắt chiếc chiến hạm vì tàu Inazuma không thể tự thoát khỏi khu vực mắc cạn.

Một đoạn video do NHK phát sóng cho thấy thủy thủ đoàn đang cố gắng hút dọn dầu rò rỉ từ con tàu để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chưa rõ mức độ hư hại trên tàu sau sự cố.

Inazuma có lượng choán nước 4.550 tấn, thuộc lớp khu trục Murasane do tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản đóng từ năm 1997-1998. Con tàu đi vào hoạt động năm 2000 và từng tham gia nhiều cuộc tập trận trên các vùng biển suốt hai thập kỷ qua.

Theo truyền thông Nhật Bản, tàu Inazuma sở hữu các hệ thống radar tiên tiến. Con tàu được bố trí nhiều ống phóng Mk41 và Mk48, có thể khai hỏa các loại tên lửa như Tomahawk, RIM-7M “Sea Sparrow”. Inazuma cũng được trang bị ống phóng tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi Mk 46 Mod 5.

Ngoài ra, trên thân tàu còn có một khẩu pháo 76mm OTO Melara cùng hai súng phòng không tầm ngắn 20mm Phalanx Mk 15, được thiết kế nhằm gia tăng khả năng tự vệ. Đuôi tàu Inazuma là bãi đáp cho trực thăng chống ngầm SH-60J Seahawk.

Thái Hà
.
.
.