Chiến hạm chủ lực Nga hư hại nghiêm trọng sau tuyên bố tấn công của Ukraine

Thứ Năm, 14/04/2022, 07:57

Nga nói kho đạn trên tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moscow nổ lớn do cháy khi khai hỏa, trong khi phía Ukraine khẳng định đã nã tên lửa vào con tàu.

Interfax dẫn thông cáo của quân đội Nga ngày 14/4 thông báo, tuần dương hạm mang tên lửa Moscow, soái hạm của Hạm đội Biển Đen, đã hứng chịu những thiệt hại đáng kể, buộc thủy thủ trên tàu sơ tán do một vụ nổ kho đạn.

Chiến hạm Nga cháy lớn sau tuyên bố tấn công của Ukraine -0
Tàu tuần dương Moscow của Nga. Ảnh: Getty Images

"Do hậu quả một vụ cháy, đạn dược trên tàu tuần dương Moscow đã phát nổ. Con tàu bị hư hại nghiêm trọng. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán toàn bộ", phía Nga nhấn mạnh, cho biết thêm một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Cùng thời điểm, ông Maksym Marchenko, thị trưởng Odessa, thành phố cảng ven Biển Đen của Ukraine, quả quyết lực lượng Ukraine đã khai hỏa tên lửa dẫn đường Neptune vào tàu Moscow, khiến nó hư hại. Tuy nhiên, quan chức Ukraine không đưa ra bằng chứng nào cho phát ngôn.

Trái ngược với phát biểu của ông Marchenko, cố vấn tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych sau đó nói "chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra" và tin rằng "một điều bất ngờ đã xảy ra với soái hạm của Hạm đội Biển Đen". "Nó cháy rất mạnh. Có 510 thủy thủ trên tàu", ông nói.

Tàu Moscow là chiến hạm chủ lực của Hải quân Nga, thuộc lớp Slava, có độ choán nước khoảng 12.500 tấn và hạ thủy năm 1979. Tàu dài 186 m, rộng 21 m, được trang bị 16 tên lửa diệt hạm P-1000 Vulkan có tầm bắn ít nhất 700 km.

Đáng chú ý, tàu cũng được trang bị hệ thống phòng không tầm xa S-300 Fort, giúp nó bảo vệ nhóm tác chiến khỏi nguy cơ bị tấn công từ máy bay và tên lửa tầm xa của đối phương.

Trong khi đó, tên lửa Neptune của Ukraine được cải tiến dựa trên tên lửa chống hạm Kh-35 của Liên Xô, với tầm bắn tối đa khoảng 300km. Tên lửa Neptune được cho là có thể đánh chìm một tàu chiến hoặc tàu vận tải có độ choán nước dưới 5.000 tấn.

Thiện Nhân
.
.
.