Canada ngừng nhập vaccine ngừa COVID-19 vì đang thừa gần 20 triệu liều

Thứ Năm, 23/09/2021, 16:29

Canada hiện đang tạm ngừng nhập khẩu vaccine ngừa COVID-19 do các tính hiện đang có nhiều vaccine hơn nhu cầu sử dụng hiện tại.

Canada đã yêu cầu các nhà cung cấp không gửi thêm bất kỳ lô vaccine nào nữa trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó, tất cả các tỉnh đã ngừng yêu cầu cung cấp thêm vaccine kể từ cuối tháng 8, tờ Canadian Press ngày 23/9 đưa tin.

Canada dự kiến sẽ nhận được tổng cộng 95 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ hãng dược Pfizer-BioNTech và Moderna vào cuối tháng 9, song tính tới hôm 22/9, nước này vẫn còn khoảng 20 triệu liều chưa nhận.

Canada ngừng nhập vaccine ngừa COVID-19 vì đang thừa gần 20 triệu liều -0
Canada vẫn còn tới 18,7 triệu liều vaccine chưa sử dụng, trong khi vẫn đang còn khoảng 20 triệu liều khác chưa nhận. (Ảnh: burnabynow)

Thế nhưng, hiện Canada vẫn còn tới 18,7 triệu liều vaccine chưa sử dụng và số này là đủ để tiêm chủng đầy đủ cho các đối tượng trên 12 tuổi hiện chưa được tiêm. Trong số này, 8,5 triệu liều đã được chuyển đến các tỉnh nhưng chưa được sử dụng, trong khi đó 10,2 triệu liều còn lại đang ở kho dự trữ liên bang và sẵn sàng gửi đến các tỉnh trong trường hợp cần thiết.

Tính đến ngày 22/9, 80% người dân Canada đủ điều kiện đã được tiêm chủng đầy đủ và 87% được tiêm ít nhất một liều. Canada sẽ cần nhiều nhất 11 triệu liều vaccine nữa để hoàn thành việc tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên 12 tuổi.

Giới chức Canada hiện đang đàm phán với các nhà cung cấp và các quốc gia đang cần vaccine để lên kế hoạch tặng vaccine Pfizer và Moderna dư thừa.

Canada đã cam kết tặng 40 triệu liều vaccine AstraZeneca, Johnson & Johnson mà nước này đã mua nhưng không thể sử dụng thông qua cơ chế COVAX. Cho đến nay, quốc gia này mới chỉ vận chuyển 82.000 liều vaccine AstraZeneca trực tiếp đến Trinidad và Tobago.

Cao Trung
.
.
.