Canada mạnh tay cắt nguồn tiền cho hoạt động biểu tình trái phép

Thứ Ba, 15/02/2022, 08:21

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 14/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ sử dụng những quyền khẩn cấp, bao gồm cả cắt giảm nguồn tài chính, để chấm dứt các cuộc biểu tình đã đóng cửa một số cửa khẩu biên giới và làm tê liệt các khu vực của thủ đô.

Canada mạnh tay cắt nguồn tiền cho hoạt động biểu tình trái phép  -0
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết sẽ áp dụng biện pháp khẩn cấp. Ảnh Reuters. 

Cho rằng các cuộc biểu tình gây tổn hại lớn đến nền kinh tế và danh tiếng của nước này như một đối tác thương mại đáng tin cậy, Chính phủ Canada đã đưa ra các biện pháp để hỗ trợ lực lượng cảnh sát và đưa các nền tảng huy động tài chính cộng đồng vào “tầm ngắm” giám sát như hành động tài trợ khủng bố.

Các cuộc biểu tình “Đoàn xe Tự do” (Freedom Convoy), được khởi xướng bởi các tài xế xe tải Canada, những người phản đối quy định bắt buộc tiêm chủng hoặc kiểm dịch COVID-19 đối với các tài xế xuyên biên giới, đã nhận được sự hưởng ứng từ những người phản đối chính sách từ phòng chống dịch đến giảm thiểu carbon của ông Trudeau

“Các cuộc biểu tình đang gây hại cho nền kinh tế và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng”, ông Trudeau nói trong cuộc họp báo ngày 14/2. “Chúng ta không thể và sẽ không cho phép các hoạt động bất hợp pháp và nguy hiểm tiếp tục”.

Những người biểu tình trước đó đã phong tỏa Cầu Ambassador, một tuyến đường thương mại quan trọng tới Detroit (Mỹ), trong 6 ngày trước khi cây cầu này được mở cửa trở lại hôm 13/2, trong khi những người biểu tình khác lại “chiếm đóng” các cửa khẩu biên giới nhỏ hơn ở Alberta, Manitoba và British Columbia.

Thủ tướng Canada nhấn mạnh rằng “mặc dù lực lượng thực thi pháp luật đã làm hết sức, nhưng vẫn còn những thách thức” và cần có biện pháp hiệu quả hơn.

Theo đó, Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp của Canada cho phép chính phủ liên bang đưa ra các biện pháp tạm thời để đảm bảo an ninh trong các trường hợp khẩn cấp quốc gia. Biện pháp này từng được sử dụng duy nhất một lần trong thời bình, đó là vào năm 1970, bởi cựu Thủ tướng Pierre Trudeau.

Canada mạnh tay cắt nguồn tiền cho hoạt động biểu tình trái phép  -0
Người biểu tình chặn đứng nhiều tuyến đường tại thủ đô Ottawa. Ảnh Reuters. 

Trước đó, trong ngày 14/2, người đứng đầu của 4 tỉnh - ở Alberta, Quebec, Manitoba và Saskatchewan – phản đối việc áp dụng Đạo luật nói trên, cho rằng điều này là không cần thiết.

Thủ tướng Trudeau cho biết các biện pháp sẽ được áp dụng tùy theo “địa điểm và đối tượng cũng như trong thời điểm nhất định”.

Quốc hội Canada sẽ thảo luận và quyết định liệu có phê duyệt việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong vòng 7 ngày và cũng có quyền thu hồi các biện pháp đó.

Ngoài việc cung cấp các nguồn lực cho cảnh sát, Canada sẽ mở rộng phạm vi của các quy tắc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo đó, các hoạt động gây quỹ cho tụ tập đám đông cũng được giám sát chặt chẽ.

Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland cho biết tất cả các chương trình huy động tài chính cộng đồng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của các chương trình đó phải đăng ký với cơ quan chống rửa tiền của Canada, FINTRAC, và báo cáo các hoạt động đáng ngờ càng sớm càng tốt.

Chính phủ cũng sẽ cho phép các ngân hàng tạm thời đóng băng tài khoản của những người bị nghi ngờ hỗ trợ hoạt động tụ tập trái phép mà không cần lệnh của tòa án. Ngoài ra, bảo hiểm của các xe tải tham gia vào các cuộc phong tỏa sẽ bị đình chỉ.

Tiến Dũng
.
.
.