Các nước lên án vụ đánh bom kép tại sân bay Kabul

Thứ Sáu, 27/08/2021, 07:35

Lãnh đạo các nước đồng loạt gửi lời chia buồn và lên án các vụ đánh bom bên ngoài sân bay Kabul hôm 26/8 khiến ít nhất 73 người thiệt mạng. Taliban cho biết, đang mở cuộc điều tra về vụ tấn công.

Các vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại khu vực Cổng Abbey cạnh sân bay Kabul hôm 26/8 đã khiến ít nhất 13 lính Mỹ và 60 người dân Afghanistan thiệt mạng. Theo tờ Reuters, phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ việc và khẳng định chủ đích nhắm đến lính Mỹ cùng đồng minh.

Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ phẫn nộ và kịch liệt lên án các cuộc tấn công nhằm vào người dân vô tội. Trong tuyên bố hôm 26/8, Tổng thống Joe Biden nói "không tha thứ, sẽ truy lùng những kẻ chủ mưu và bắt chúng phải trả giá".

Các nước lên án vụ đánh bom kép tại sân bay Kabul -0

Mỹ treo cờ rủ tại Nhà Trắng để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng sau vụ đánh bom hôm 26/8. (Ảnh: CNN)

Ông Biden gọi những người lính Mỹ thiệt mạng là "những anh hùng đã tham gia vào một sứ mệnh nguy hiểm, quên mình để bảo vệ cuộc sống của những người khác". Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, cờ rủ sẽ được treo tại Nhà Trắng và trên tất cả các tòa nhà cơ quan công quyền để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng do "những hành động bạo lực điên rồ ở Kabul" từ ngày 26/8 tới lúc mặt trời lặn ngày 30/8 (theo giờ địa phương).

Trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án "các cuộc tấn công đê hèn và vô nhân đạo", đồng thời thêm rằng "điều cần thiết là phải làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho những người có mặt tại sân bay".

"Cộng đồng quốc tế phải hợp tác chặt chẽ để cùng nhau tránh sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố ở Afghanistan và hơn thế nữa", bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng bày tỏ sự tức giận và đau buồn. "Tôi cực lực lên án vụ tấn công khủng bố kinh hoàng bên ngoài sân bay Kabul... Ưu tiên của chúng tôi vẫn là sơ tán càng nhiều người đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt", ông Stoltenberg viết trên Twitter.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tuyên bố hôm 26/8 chia sẻ sự đau buồn đối với gia đình các nạn nhân. Ông cũng cho hay, đại sứ Pháp tại Afghanistan buộc phải sơ tán khỏi đất nước để tới Paris.

"Đây là một ngày rất khó khăn, không chỉ đối với người Afghanistan mà đối với mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Canada, những người từ lâu đã cam kết với người dân Afghanistan về một tương lai tốt đẹp hơn cho Afghanistan", Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói.

Các nước lên án vụ đánh bom kép tại sân bay Kabul -0

Người dân Afghanistan bị thương sau các vụ đánh bom được đưa tới bệnh viện trong đêm 26/8. (Ảnh: Getty)

Bộ Ngoại giao Pakistan, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố gửi lời chia buồn và lên án vụ tấn công.

"Các cuộc tấn công ngày hôm nay củng cố sự cần thiết của việc thế giới cần đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố và tất cả những kẻ cung cấp nơi trú ẩn cho các phần tử khủng bố", tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Ngoại trưởng Na Uy, Thủ tướng Đức cũng đưa ra các thông điệp tương tự.

Về phần mình, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã gửi lời chia buồn "về thiệt hại của người Mỹ ở Kabul". Ông Bennett nhấn mạnh "Israel sẽ sát cánh cùng Mỹ vào những thời điểm khó khăn này, như cách mà Mỹ đã sát cánh cùng với Israel". Thủ tướng Israel dự kiến ​​có cuộc gặp với Tổng thống Biden tại Washington vào hôm 26/8 nhưng đã bị hoãn lại sau vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, chưa có báo cáo nào về thương vong của quân đội hoặc chính phủ Anh trong các vụ đánh bom. Theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, các nỗ lực sơ tán của nước này sẽ tiếp tục bất chấp các cuộc tấn công "man rợ". Ông không nói rõ khi nào Anh sẽ kết thúc các nỗ lực cứu hộ của mình, song cho hay nước này đang trong "giai đoạn cuối cùng" của quá trình sơ tán. 

"Rõ ràng, cuộc tấn công này khiến chúng tôi thấy rằng tầm quan trọng của việc cần tiếp tục công việc sơ tán một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể trong những giờ còn lại", ông Johnson nói.

Lãnh đạo châu Âu khác cũng lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục sơ tán công dân khỏi Afghanistan. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho hay quốc gia đang tiến hành các công việc để sơ tán "càng nhiều người càng tốt".

Về phần mình, Taliban cũng lên án vụ tấn công. Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Taliban cho biết, nhóm này đã "mở một cuộc điều tra về nguyên nhân của các vụ đánh bom".

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo nhân sự của cơ quan này đang có mặt tại Afghanistan và sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở y tế để chữa trị cho những người bị thương.

Cao Trung
.
.
.