Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung không gặp mặt tại Đối thoại Shangri-La

Thứ Ba, 30/05/2023, 20:19

Triển vọng về một cuộc đối thoại quân sự cấp cao mới giữa Trung Quốc và Mỹ trở nên mờ nhạt, với việc Bắc Kinh cho biết các bộ trưởng quốc phòng của hai nước sẽ không gặp mặt song phương dù cùng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á vào cuối tuần này ở Singapore.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung không gặp mặt tại Đối thoại Shangri-La  -0
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ sẽ không gặp song phương tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh minh họa Getty Images. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong một tuyên bố ngày 30/5 đổ lỗi cho Mỹ về việc này, cho biết Washington nên “tôn trọng nghiêm túc chủ quyền và lợi ích an ninh cũng như các mối quan tâm của Trung Quốc, ngay lập tức sửa chữa hành vi sai trái, thể hiện sự chân thành, đồng thời tạo bầu không khí và điều kiện cần thiết cho đối thoại và liên lạc giữa quân đội hai nước”.

Căng thẳng giữa các bên đã gia tăng trong thời gian qua sau khi Washington hỗ trợ quân sự cho Đài Loan cũng như việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Biển Đông đang tranh chấp và việc nước này thả khinh khí cầu bị nghi ngờ là do thám trên bầu trời nước Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, hay Đối thoại Shangri-La, vào ngày 3/6, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ phát biểu tại cuộc họp sau đó một ngày. 

Ông Austin đã gặp riêng người tiền nhiệm của ông Lý Thượng Phúc, Ngụy Phượng Hoàng, tại Đối thoại Shangri-La năm ngoái, nhưng dường như không giúp ích nhiều trong việc xoa dịu mối quan hệ giữa các bên. Trong bài phát biểu trước diễn đàn năm ngoái, ông Ngụy cáo buộc Mỹ đang tìm cách ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp nhau bên lề cuộc họp của G20 vào tháng 11/2022 tại Indonesia, nhưng các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên chỉ diễn ra lẻ tẻ kể từ đó.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 2 sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc bay ngang qua không phận Mỹ.

Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc từ chối nhận cuộc điện thoại từ Bộ trưởng Austin để thảo luận về vấn đề khinh khí cầu. Luôn bị bủa vây bởi sự nghi ngờ và cáo buộc, thông tin liên lạc ở cấp độ quân sự giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Bắc Kinh cũng phản đối trước chuyến thăm Mỹ hồi tháng 4 của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đến Mỹ, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.