Ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan trốn sang Campuchia

Chủ Nhật, 24/07/2022, 09:35

Nam thanh niên quốc tịch Nigeria, người được xác nhận là ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trên lãnh thổ Thái Lan, đã trốn sang thủ đô Phnom Penh của Campuchia rồi bị bắt.

Tờ ChannelNewsAsia tối 23/7 dẫn thông báo của Bộ Y tế Campuchia xác nhận, giới chức nước này đã tìm thấy và tạm giữ nam thanh niên quốc tịch Nigeria mắc bệnh đậu mùa khỉ trốn từ Thái Lan sang thủ đô Phnom Penh, dù anh ta trước đó đã được xác nhận là ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan.

Ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan trốn sang Campuchia -0
Tay một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ và hình ảnh được cho là của nam thanh niên Nigeria Chihazirim. Ảnh: Thethaiger

Thanh niên này có tên Osmond Chihazirim, 27 tuổi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Xô-viết Khmer, theo PhnomPenhPost. Bộ Y tế Campuchia đề người có liên hệ trực tiếp với anh ta nhanh chóng thực hiện cách ly và kiểm tra sức khỏe hoặc thông báo cho cơ quan y tế gần nhất.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, Chihazirim được chẩn đoán nhiễm đậu mùa khỉ tại thành phố du lịch Phuket hôm 18/7, tức cách đây một tuần. Anh ta tới Thái Lan để du lịch, nhưng đã quá hạn visa mà chưa xuất cảnh.

Trong thời gian ở Phuket, nam thanh niên đã đến ít nhất 2 địa điểm giải trí, khiến 142 người phải đi xét nghiệm virus đậu mùa khỉ. Cơ quan y tế nước này cũng xác nhận người này từng có quan hệ tình dục không an toàn với một phụ nữ.

Sau khi biết mình nhiễm bệnh, nam thanh niên đã bỏ trốn khỏi Phuket, tắt điện thoại và không trả lời tin nhắn của cảnh sát. Giới chức Thái Lan đã truy lùng anh ta khắp đất nước và liên hệ với cảnh sát Campuchia vì phát hiệu tín hiệu điện thoại của anh ta gần khu vực biên giới.

Vụ việc với nam thanh niên Nigeria được công bố cùng thời điểm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức ra quyết định nâng cảnh báo về sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ lên mức cao nhất, mức tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Lần gần nhất mà WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu là vào tháng 1/2020 để đối phó với làn sóng bùng phát của COVID-19. Động thái của WHO theo đó sẽ kêu gọi một phản ứng ở tầm quốc tế để ngăn virus gây bệnh đậu mùa khỉ lây lan rồi leo thang thành đại dịch.

Theo dữ liệu của WHO, đến nay, hơn 16.000 ca nhiễm đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở 75 quốc gia. Số ca nhiễm được xác nhận là đã tăng 77% từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2022.

Reuters cho hay, đậu mùa khỉ là một căn bệnh do virus gây ra, có triệu chứng giống cúm và gây ra các tổn thương trên da. Bệnh thường tự khỏi sau 2-4 tuần, nhưng cũng có tỷ lệ nhất định chuyển biến nặng, thậm chí tử vong.

Thái Hà
.
.
.