Bạo lực nhà tù tại Ecuador, 15 người thiệt mạng

Thứ Ba, 04/10/2022, 14:28

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ bạo lực tại một nhà tù ở Ecuador.  

Bạo lực nhà tù  -0
Người dân địa phương đứng đợi tin tức bên ngoài nhà tù. Ảnh Reuters. 

Người phát ngôn của Cơ quan quản lý nhà tù (SNAI) của Ecuador, cho biết cuộc bạo động xảy ra tối 3/10 (giờ địa phương) tại nhà tù ở thị trấn Latacunga, tỉnh Cotopaxi, khiến “15 người chết và 20 người bị thương”.

Các nhà chức trách đang nỗ lực để xác định danh tính những người thiệt mạng. Theo Oswaldo Coronel, thống đốc tỉnh Cotopaxi, an ninh đã được khôi phục tại nhà tù.

Đây là vụ bạo lực nhà tù mới nhất xảy ra tại Ecuador. Hơn 400 tù nhân đã thiệt mạng vì bạo lực trong tù kể từ tháng 2/2021. Chính phủ của Tổng thống Guillermo Lasso cho rằng tình trạng bạo lực xuất phát từ sự cạnh tranh giành quyền lực của các băng đảng tội phạm ma túy.

Hồi tháng 7, 12 tù nhân đã thiệt mạng trong một vụ bạo lực nhà tù ở Santa Domingo, chỉ 2 tháng sau một khác xảy ra chính tại cơ sở này khiến 43 người chết.

Hệ thống nhà tù ở các nước Mỹ Latin nói chung và Ecuador nói riêng được đánh giá là quá tải và kém an ninh.

Có khoảng 33.500 tù nhân bị giam trong các nhà tù của Ecuador, cao hơn 11,3% so với sức chứa tối đa của hệ thống.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.