"Ăn chặn" tiền cứu trợ COVID-19, cựu bộ trưởng Indonesia lĩnh 12 năm tù

Thứ Hai, 23/08/2021, 19:40

Cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia, ông Juliari Batubara, bị tòa tuyên phạt 12 năm tù giam vì tham ô tiền cứu trợ COVID-19 cho dân nghèo.

Tham ô tiền cứu trợ COVID-19, bộ trưởng Indonesia lĩnh 12 năm tù -0

Juliari Batubara, cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia 

Tòa án xét xử tham nhũng ở thủ đô Jakarta ngày 23/8 đã tuyên phạt Juliari Batubara, cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia, 12 năm tù giam, buộc ông bồi thường số tiền khoảng một triệu USD và nộp thêm khoản tiền phạt 35.000 USD do hành vi tham ô tiền cứu trợ COVID-19 khi còn đương nhiệm.

"Nếu tiền phạt không được thanh toán trong vòng một tháng, tài sản của bị đơn sẽ bị tịch thu để bù đắp tổn thất tài chính của đất nước", chủ tọa phiên tòa Muhammad Damis nói. Juliari cũng bị cấm cửa tại các cơ quan công quyền trong vòng 4 năm kể từ khi ông ta mãn hạn tù.

Bloomberg dẫn tin từ Ủy ban Xóa bỏ Tham nhũng của Indonesia cho biết, Juliari Batubara cùng hai đồng phạm đã "cắt phế" khoảng 0,7USD từ mỗi gói trợ cấp xã hội mà chính phủ đặt mua của các công ty tư nhân nhằm trợ giúp người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Chỉ trong vòng 7 tháng, từ tháng 5 đến tháng 12/2020, Juliari Batubara được cho là đã thu lời bất chính khoản tiền lên đến hơn 2,2 triệu USD từ 63 công ty cung cấp nhu yếu phẩm. Cuối cùng, hành vi của Juliari Batubara bại lộ. Ông ta bị cách chức và tống giam từ ngày 6/12/2020.

Về phần mình, Juliari đã bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Maqdir Ismail, luật sư của vị cựu bộ trưởng này, mô tả bản án trên quá nặng và cho biết họ đang xem xét chuyện kháng cáo. Mức phạt 12 năm tù mà tòa đưa ra nhiều hơn một năm so với mức án mà các nhà điều tra đề nghị.

Thiện Nhân
.
.
.