Indonesia nới lỏng hạn chế COVID-19 dù số ca tử vong vẫn cao kỷ lục

Thứ Hai, 26/07/2021, 09:58
Chính phủ Indonesia quyết định cho phép các doanh nghiệp nhỏ và một số trung tâm mua sắm mở cửa trở lại, dù vẫn còn nhiều cảnh báo rằng việc nới lỏng hạn chế có thể khởi tạo làn sóng COVID-19 mới tại nước này. 


The Guardian ngày 26/7 dẫn lời Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, các biện pháp hạn chế được áp dụng hồi đầu tháng 7 vừa qua sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày 2/8, trong bối cảnh biến thể Delta đang lan rộng khắp cả nước, biến Indonesia trở thành tâm dịch COVID-19 của thế giới. 

Tuy nhiên, Tổng thống Widodo cũng nói thêm rằng, một số "điều chỉnh" sẽ được thực hiện đối với việc tạm dừng hoạt động hay đóng cửa các trung tâm thương mại, nhà hàng, công viên và văn phòng tại thủ đô Jakarta, đảo Java và trên đảo Bali.

Một số hoạt động buôn bán tại Indonesia sẽ mở cửa trở lại. Ảnh: Reuters

Cụ thể, các chợ truyền thống, các tiệm bán ven đường và các nhà hàng không gian mở hay còn được gọi là "warungs" sẽ nằm trong số các doanh nghiệp được phép mở cửa trở lại từ 26/7 với một số quy định về hạn chế tiếp xúc. Điều chỉnh này áp dụng cho cả những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19.

Các trung tâm mua sắm và nhà thờ Hồi giáo ở những khu vực ít bị ảnh hưởng nặng nề hơn cũng sẽ được "bật đèn xanh" để mở cửa trở lại với các khung giờ và số lượng người được tham gia cụ thể. Trong khi đó, các văn phòng sẽ vẫn tiếp tục tạm đóng cửa cho đến khi có chỉ thị mới.

Tổng thống Widodo nhấn mạnh, những động thái này được thực hiện do tỷ lệ lây nhiễm theo ngày cũng như tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 đã giảm, đồng thời khẳng định bất kỳ sự nới lỏng nào cũng sẽ được thực hiện "dần dần và cẩn thận".

Nhân viên trong trang phục bảo hộ chuẩn bị an táng bệnh nhân tử vong vì COVID-19. Ảnh: Reuters

Thông tin này được ban bố trong bối cảnh số ca COVID-19 mới theo ngày tại Indonesia đã giảm xuống dưới ngưỡng 50.000 ca. Song, hôm 23/7 vừa qua, Indonesia đã ghi nhận số người tử vong vì COVID-19 theo ngày cao kỷ lục với 1.566 trường hợp.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi Indonesia áp dụng các biện pháp hạn chế COVID-19 chặt chẽ hơn, sau khi chính phủ của ông Widodo bị chỉ trích về cách đối phó với đại dịch cùng những chính sách dường như ưu tiên kinh tế hơn là sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, mức độ tiêm chủng của Indonesia vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu tiêm một triệu mũi mỗi ngày của chính phủ trong tháng 7. Hiện, chỉ khoảng 6% trong số gần 270 triệu người của Indonesia đã được tiêm chủng đầy đủ.

Indonesia đã ghi nhận hơn 3,1 triệu trường hợp mắc COVID-19 và 83.279 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhưng những con số chính thức mà chính phủ công bố được cho là thấp hơn nhiều so với thực tế dịch bệnh tại quốc gia này, theo The Guardian.

An Nhiên
.
.
.